Tái hiện không gian Tết Trung thu xưa tại Quốc Tử Giám

28/09/2017 10:07 GMT+7

Thu vọng nguyệt mang đến không gian ngày Tết Trung thu xưa và nay, kết nối giữa truyền thống và hiện đại.

Ban tổ chức sự kiện Thu vọng nguyệt vừa tung ra trailer đầy màu sắc của một mùa trung thu xưa. Người xem dường như được quay ngược thời gian trở về với không gian rộn ràng tiếng trống, với rực rỡ đèn lồng, đèn ông sao, đèn con thỏ…
 
Năm nay, 600 nghệ sĩ, nghệ nhân, những người yêu mến Hà Nội đã chung tay tổ chức lễ hội mang tên Thu vọng nguyệt tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Diễn ra trong 3 đêm 29, 30.9 và 1.10. Thu vọng nguyệt được kỳ vọng là bản hòa tấu trung thu đa sắc màu, giao thoa hòa quyện của các chất liệu xưa - nay, cũ - mới, truyền thống và hiện đại với đèn ông sao, đèn cá chép, đèn lồng, bóng bay lung linh màu sắc, nhiều trò chơi dân gian như nu na nu nống, ô ăn quan, bắn bi, rồng rắn lên mây, nhảy dây...
Cũng tại đây nghệ nhân của các làng nghề truyền thống sẽ chia sẻ kỹ thuật chế tác đèn ông sao, đèn kéo quân, mặt nạ giấy bồi, nặn tò he, làm giỏ thiên nga bông hay giỏ thị… Tất cả sẽ tạo ra một hoạt cảnh đầy ắp tiếng cười hồn nhiên của các em nhỏ.
Không gian của ngày Tết Trung thu xưa sẽ được tái hiện qua hồi ức, tư liệu của nhà nghiên cứu lịch sử Dương Trung Quốc, TS Nguyễn Nhã, nghệ nhân Trịnh Bách. Các nghệ nhân sẽ cùng bày mâm cỗ trung thu Hà Nội xưa, trình diễn nghệ thuật cắt tỉa, sắp đặt rau củ quả, làm bánh trung thu truyền thống hay đùm cốm lá sen cùng các em nhỏ…
Chương trình do đạo diễn Phạm Hoàng Nam làm tổng đạo diễn, nhạc sĩ Quốc Trung đảm nhận vai trò giám đốc âm nhạc, họa sĩ Lê Thiết Cương là giám đốc mỹ thuật, các nghệ sĩ tham gia: NSND Thúy Hường, NSƯT Xuân Diệu, Trí Minh, ca sĩ Đông Hùng, Thùy Chi…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.