Tái diễn vũ kịch Cô bé Lọ Lem

Nguyên Vân
Nguyên Vân
30/03/2018 07:16 GMT+7

Sau lần công diễn đầu tiên vào tháng 8.2013, vở ballet Cô bé Lọ Lem trở thành chương trình mong đợi hằng năm của khán giả TP.HCM, đặc biệt là khán giả nhí.

Năm nay, vở sẽ được tái diễn lúc 20 giờ ngày 7, 8.4, tại Nhà hát TP.HCM.
Hơn 70 năm ra đời, vở ballet có hơn 1.500 phiên bản trên thế giới với những phần biên đạo khác nhau. Phiên bản của Nhà hát Giao hưởng Nhạc vũ kịch TP.HCM (thuộc chương trình hợp tác với Dự án Transposition - Na Uy) mang đến những dấu ấn đặc biệt bởi biên đạo múa nổi tiếng người Na Uy Johanne Jakhelln Constant. Sau thời gian làm việc với các nghệ sĩ của nhà hát, cô đã khai thác những ưu thế và khắc phục những nhược điểm về kỹ thuật của các nghệ sĩ để tạo ra một tác phẩm giàu cảm xúc, vừa kỳ ảo và rất hài hước, vui nhộn.
Vở diễn có sự tham gia của nghệ sĩ Trần Hoàng Yến (vai cô bé Lọ Lem, ảnh), Nobuo Fujino (Nhật), Đặng Minh Hiền, Đàm Đức Nhuận, Phạm Thế Chung, Chloé Glemot, Đỗ Hoàng Khang Ninh, Hồng Vân, Khánh Vy, Thu Trang, Sùng A Lùng, Phan Thái Bình...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.