Tái bản Sài Gòn vang bóng

15/07/2018 09:24 GMT+7

Cuốn sách Sài Gòn vang bóng mới tái bản, có chỉnh lý bổ sung đầy ắp tư liệu về Sài Gòn xưa của nhà văn Lý Nhân Phan Thứ Lang, người từng là chủ nhiệm của một số tờ báo, tạp chí trước đây như: Nhật báo mới, Tạp chí Văn học, Tạp chí Bưu Hoa, Nguyệt san Nhân văn…

Sách do Saigon Books và NXB Văn hóa - Văn nghệ ấn hành.
Nếu như ở địa danh Sài Gòn, tác giả tập trung lý giải về một số tên gọi của Sài Gòn xưa để thỏa mãn trí tò mò của người đọc: Chợ Bến Thành xưa và nay, Xã Tây giữa làng ta, Chợ Quách Đàm hay chợ Bình Tây, Lăng Cha Cả ở đâu…, thì mảng văn hóa Sài Gòn xưa lại khá phong phú: Thú vui chơi của tả quân Lê Văn Duyệt, Tờ báo Phụ nữ đầu tiên ở Sài Gòn, Chợ đêm và thú ăn đêm của người Sài Gòn, Người Nam Bộ xài bạc xẻ đôi… cùng những nhân vật từng nổi danh đất Sài Gòn, có liên quan đến nhiều di tích lịch sử: Pétrus Ký - Nhà văn hóa lỗi lạc đất Sài Gòn, “Rồng đỏ” Phan Xích Long, Xưng vương phá khám lớn Sài Gòn, Danh họa Nguyễn Gia Trí: Những điều ít ai biết, Tổng đốc Phương - một trong những người giàu nhất đất Nam Kỳ…
Tác phẩm còn kể chuyện tả quân Lê Văn Duyệt hay bày trò đá gà, đấu cọp, hát bội, hay Sài Gòn thời Xóm gà nơi ngụ cư của những văn nhân Bắc Hà vào Nam làm báo: Tứ Xuyên Hoàng Văn Tiếp, Chương Dân Phan Khôi, Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu, Ngô Tất Tố... và những thiếu sót hoặc nhầm lẫn về Sài Gòn xưa từng diễn ra trong thời gian dài cũng sẽ được cuốn sách giải mã.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.