Sức khỏe nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường chuyển biến tốt

05/09/2015 20:28 GMT+7

(TNO) Chiều nay 5.9, sau khi vào thăm nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường, nhà thơ Ngô Minh (Huế) cho biết, tình trạng sức khỏe của nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường có chuyển biến tốt.

(TNO) Chiều nay 5.9, sau khi vào thăm nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường, ở Khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế, nhà thơ Ngô Minh (Huế) cho biết, tình trạng sức khỏe của nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường có chuyển biến tốt.

Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường lâm bệnh nặngNhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường (trái) cùng nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm trong buổi gặp gỡ bạn bè
 tại Gác Trịnh sáng 24.8 - Ảnh: Ngô Minh
Nhà thơ Ngô Minh cho biết, từ hôm qua đến nay, nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường đã giảm sốt, mở mắt được. Tuy nhiên mọi thứ vẫn thông qua ống truyền. Gia đình xay cháo, trái cây để điều dưỡng viên truyền qua ống cho nhà văn.
"Nhà văn Tô Nhuận Vỹ sáng nào cũng lên thăm ông Tường từ 5 giờ sáng. Bác sĩ nói với anh Vỹ, có khả năng mươi ngày nửa tháng nữa sẽ chuyển khỏi phòng cấp cứu để điều trị tiếp. Khi Ngô Minh vào, anh Tường mặt mũi đã tươi tỉnh, mắt long lanh, cười, bắt tay Ngô Minh thật chặt. Hai con gái Hoàng Dạ Thư và Hoàng Dạ Thi cùng nhà văn Tô Nhuận Vỹ đứng nói chuyện với anh Tường, xoa bóp chân tay cho anh. Thật diệu kỳ các bạn ạ!”, nhà thơ Ngô Minh chia sẻ.
Chiều 5.9, GS.TS Cao Ngọc Thành, Hiệu trưởng kiêm Giám đốc Trường Đại học Y Dược Huế cũng cho biết tình hình sức khỏe của nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường có diễn tiến tốt, tuy nhiên vẫn còn phải hỗ trợ máy thở.
Như tin Thanh Niên Online đã đưa, trước đó, đêm 23.8, vợ chồng nhà văn đã từ TP.HCM bay về tới Huế thăm bạn bè, và hai hôm sau ông bị tai biến phải nhập viện cấp cứu. Trước đó, vào năm 1998, nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường đã từng bị tai biến tại Đà Nẵng, sau quá trình điều trị ông khỏe lại nhưng bị di chứng liệt nửa người phải ngồi xe lăn từ đó đến nay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.