Sự trở lại của dòng sách chiến tranh cách mạng

31/08/2017 06:29 GMT+7

Nhận định này được đưa ra tại hội nghị đánh giá nội dung xuất bản phẩm, công tác quản lý nhà nước về xuất bản trong 6 tháng đầu năm 2017.

Hội nghị do Ban Tuyên giáo T.Ư, Bộ TT-TT và Hội Xuất bản VN tổ chức sáng 30.8, tại Hà Nội.
Trong 6 tháng qua, dòng sách này trở lại với nhiều tác phẩm như Trái tim người lính, Tình không biên giới, Mùa chinh chiến ấy, Trong ngôi nhà của mẹ, Biên bản chiến tranh 1.2.3.4-75...
Hội nghị đánh giá, về nội dung xuất bản phẩm, các nhà xuất bản đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị năm 2016 và nửa đầu năm 2017. Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm 2017, các nhà xuất bản đã chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, xuất bản nhiều ấn phẩm phục vụ việc triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành T.Ư lần thứ 4 (khóa XII) và Chỉ thị của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Theo báo cáo tại hội nghị, sách sai phạm tuy có giảm khoảng 18% so với cùng kỳ năm 2016 nhưng vẫn còn gần 100 đầu sách bị xử lý dưới các hình thức khác nhau. Một số quy trình liên kết xuất bản cũng cho thấy lỗ hổng, gây ra chất lượng xuất bản phẩm kém.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.