'Star Wars' tung trailer phần 9, hứa hẹn bùng nổ phòng vé toàn cầu

Thế Sang
Thế Sang
15/04/2019 14:21 GMT+7

Phần 9 Star Wars ( Chiến tranh giữa các vì sao ) sẽ kết thúc bộ ba phim hậu truyện (phần 7, 8 và 9), mở ra chương mới của vũ trụ Star Wars.

Ngày 12.4 (giờ địa phương), tại sự kiện Star Wars Celebration, các nhà sản xuất trình làng teaser bom tấn ăn khách mới nhất là Chiến tranh giữa các vì sao phần 9, có tên The Rise of Skywalker (tạm dịch: Sự trỗi dậy của Skywalker). Clip dài hơn 2 phút hé mở dàn nhân vật góp mặt trong phần 9 thuộc hai thế hệ cũ như Công chúa Leia (Carrie Fisher đóng), Luke Skywalker (Mark Hamill), Lando Calrissian (Billy Dee Williams) và mới là Rey (Daisy Ridley), Kylo Ren (Adam Driver), Finn (John Boyega), Poe Dameron (Oscar Isaac)...
 
Cách đây gần hai năm, khi phần 8 là Star Wars: The Last Jedi trình làng trailer đầu tiên cũng tại sự kiện Star Wars Celebration ở Orlando, người hâm mộ cũng liên tục gào thét vì phấn khích. Thương hiệu Chiến tranh giữa các vì sao đã đi được một chặng đường dài 42 năm (1977 đến hiện tại), gồm 3 bộ ba là tiền truyện (phần 1, 2, 3), truyện gốc (4, 5, 6) và hậu truyện (7, 8, 9), cùng phần ngoại truyện (hiện có hai phim). Trong đó, phần 4 có tên Star Wars là bộ phim đầu tiên về Chiến tranh giữa các vì sao ra mắt năm 1977, sau George Lucas phát triển thêm các phần phim khác nên phần 4 không chỉ được gộp chung với các phần phim khác mà còn đổi tên thành A New Hope (tựa Việt: Niềm hi vọng mới). Chính phần phim này không chỉ giới thiệu đến khán giả Mỹ những nhân vật cá tính trên màn ảnh mà đến phần 9, các nhân vật ấy được sống lại trên màn ảnh khiến fan thích thú.
Đã 68 tuổi, nam diễn viên Mark Hamill được biết đến nhiều nhất qua vai diễn để đời Luke Skywalker (ông xuất hiện trong phần phim gốc năm 1977, ảnh trái). Từ việc học để trở thành một Jedi cho đến khi mang nhiệm vụ dẫn dắt quân kháng chiến, cho đến phần 9 này, ông vẫn là một trong những nhân vật then chốt của Chiến tranh giữa các vì sao Ảnh: Walt Disney
Thương hiệu Chiến tranh giữa các vì sao đã mang về cho nhà sản xuất hơn 9,4 tỉ USD toàn cầu, trong đó phần 7 là Star Wars: The Force Awakens mang về cho nhà sản xuất trên 2 tỉ USD doanh thu toàn cầu. Theo sau là phần 8 có tựa Star Wars: The Last Jedi mang về cho nhà sản xuất trên 1,3 tỉ USD toàn cầu. Thế nhưng giới phê bình đánh giá cao bao nhiêu thì fan chê bai bấy nhiêu vì phim khiến họ thất vọng với kết cục không rõ ràng. Trên đà đó, phần 9 hứa hẹn sẽ gây nên sự bùng nổ tại phòng vé vào cuối tháng 12 tới vì được cho là gợi nhớ quá nhiều đến phần phim gốc năm 1977, chứa đựng nhiều ký ức điện ảnh của các thế hệ lớn lên cùng Star Wars.
[VIDEO] Vũ trụ Star Wars giúp George Lucas trở thành người giàu nhất trong giới giải trí
Mở đầu đoạn trailer là cảnh Rey trên sa mạc, đối đầu với một chiến đấu cơ là TIE, được cho là điều khiển bởi Kylo Ren. Giọng nói đầu trailer là của Luke Skywalker, bậc thầy Jedi, người cậu đã cất công dạy dỗ Kylo Ren. Luke biến mất cuối phần 8 sau khi giúp quân kháng chiến chống lại Tổ chức Thứ nhất, sau đó thì không ai rõ ông đi đâu. Phần cuối cùng của bộ ba phim hậu truyện này cũng tiếp tục khắc họa cuộc chiến ác liệt giữa quân kháng chiến kiên trung và Tổ chức Thứ nhất (luôn tìm cách triệt tiêu quân kháng chiến bằng mọi giá). Thế nhưng, đạo diễn phần 9 là J. J. Abrams (cũng đạo diễn cho phần 7) lại bật mí trên tờ The Hollywood Reporter rằng câu chuyện mà ông mang đến có thể là sự kết thúc, hoặc cũng có thể là sự khởi đầu của loạt truyện về gia đình Skywalker, có thể gọi khác đi là Skywalker saga (Star Wars saga được gọi với tên khác là Skywalker saga). 
Điều gây sốc trong trailer là Hoàng đế Palpatine trở lại, đây là một trong những nhân vật rất lâu đời, xuất hiện từ bộ ba phim tiền truyện cho đến khi mang gương mặt quỷ dữ trong bộ ba phim gốc của Star Wars Ảnh: Walt Disney
Khi George Lucas mang bản thảo phần phim đầu tiên đi tìm nhà sản xuất, ông liên tục bị từ chối. Dự định của ông là kể câu chuyện về gia đình Skywalker. Do đó, hơn 40 năm đã trôi qua, cái tên Skywalker đã trở thành huyền thoại trên màn bạc. Tuy là "cứu tinh" vũ trụ, nhưng bậc thầy Jedi Luke Skywalker lại tỏ ra bi quan với tương lai của các Jedi. Ông nói cuối phần 8, ông không phải là Jedi cuối cùng. Vậy ai là Jedi cuối cùng?
Tờ The Hollywood Reporter hé lộ tên phim là Sự trỗi dậy của Skywalker có thể không nói đến sự trỗi dậy của nhân vật Luke. Bởi, tựa phần 9 gợi nhớ đến tựa phim The Dark Knight Rises (Kỵ sĩ bóng đêm) ra mắt năm 2012 của Christopher Nolan. Trong The Dark Knight Rises, trọng tâm của sự trỗi dậy không phải là Người Dơi mà là các thế lực thủ ác. Tương tự như vậy, Sự trỗi dậy của Skywalker có thể không đề cập đến Luke mà có thể là một nhân vật khác. Do đó, từ Skywalker không còn là tên của một người nữa, mà là danh từ chung chỉ phẩm chất anh hùng, mang tính chất cứu rỗi. Bất kỳ ai cũng có thể là Skywalker.
[VIDEO] Với 2 triệu USD, bạn có thể trở thành "Chúa tể bóng đêm" Darth Vader
Không chỉ tựa phim gây nhiều tò mò cho khán giả, bên cạnh đó còn là sự trở lại của nhân vật Hoàng đế Palpatine, bằng chứng là giọng cười nham hiểm cuối trailer. Palpatine bị giết chết bởi Darth Vader (cha của Luke và Leia) ở phần 6. Palpatine là nhân vật "cầm trùm" Đế chế Ngân hà (sau Đế chế này sụp đổ, khai sinh ra Đế chế thứ nhất, hiện đang dẫn đầu bởi Kylo Ren), nổi tiếng bởi sự độc tài, nham hiểm. Nhưng dù cái ác có trở lại, có được đội lốt gì chăng nữa, quân kháng chiến, với sự có mặt của lực lượng tinh nhuệ, luôn sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ hòa bình dải ngân hà.
Chiến tranh giữa các vì sao: Sự trỗi dậy của Skywalker khởi chiếu ngày 20.12 năm nay.
Đoàn làm phim đã phải vật lộn với ý tưởng tái tạo nhân vật Công chúa Leia hoàn toàn bằng CGI, sau cái chết của nữ diễn viên Carrie Fisher năm 2016. Phương án cuối cùng đó là các nhà làm phim đã sử dụng những hình ảnh họ quay Carrie Fisher trong phần 7, ra mắt năm 2015, đồng thời sử dụng thêm CGI. Là ruột thịt với Luke, Leia cùng quân kháng chiến chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Bà xuất hiện trong trailer khi ôm Rey (ảnh phải). Bà cùng với Luke là hai trong số những huyền thoại không chỉ trong Chiến tranh giữa các vì sao mà còn ngoài đời do không ai ngoài họ đảm nhận những vai diễn nặng ký này. Đạo diễn J. J. Abrams bày tỏ cảm xúc về nhân vật này: "Mọi ngày trôi qua bộ phim nhắc nhở tôi bà ấy đã không còn nữa. Điều đó là không có thực bởi vì chúng tôi vẫn còn làm việc với bà ấy, bởi bà ấy vẫn sống lại trên những khung hình" Ảnh: Walt Disney
Một tên tuổi khác lâu đời không kém Leia, Luke đó là Lando Calrissian (người đàn ông đứng hôn tay Leia). Phần 9 này Lando tiếp tục được đóng bởi Billy Dee Williams. Ông xuất hiện trong phần 5, 6, là bạn của Han Solo (chồng của Leia, cha của Kylo Ren). Năm nay ông đã 82 tuổi, khi đóng phần 5 (1980) vẫn còn rất trẻ. Lando ngày nào giờ đã trở thành ông lão có làn da nhăn nheo, nhưng xuất hiện trong trailer lại đầy sức sống, ra vẻ trai tráng nhờ hóa trang và kỹ thuật làm phim tiên tiến. Nam diễn viên 82 tuổi chia sẻ: "Lando đã không rời bỏ tôi". Đoạn trailer còn hé lộ cảnh Lando lái con tàu huyền thoại bất khả chiến bại Millennium Falcon, gây nhiều tò mò bởi thời trẻ ông đã để mất con tàu vào tay Han Solo trong một canh bạc Ảnh: Walt Disney
Trong trailer có cảnh Kylo Ren (kẻ đã giết cha mình là Han Solo, đấu tay đôi với cậu là Luke, tấn công mẹ mình là Leia) dẫn đầu một toán Stormtrooper và chiến đấu hùng hục. Nhân vật này thề là sẽ tìm và giết chết Rey. Sau cảnh đó là cảnh chiếc mặt nạ của Ren được hàn lại, sau khi nhân vật này đập nát nó trong cơn tức giận ở phần 8 Ảnh: Walt Disney
Trên tài khoản Twitter của mình, nam diễn viên Mark Hamill tweet dòng trạng thái hé lộ điều đó: "Kylo là Skywalker? Leia? Anakin? Hay chính Luke? Một Skywalker không được biết đến trước đó? Hay Rey là Skywalker?". Siêu phẩm bom tấn sắp tới của Nhà Chuột sẽ cho ta câu trả lời thích đáng.
Mark Hamill hé lộ nội dung về tựa phim trên tài khoản Twitter cá nhân Ảnh: Chụp màn hình máy tính
Xuất hiện trong đoạn trailer ngắn còn là tấm huy chương màu vàng chóe được nâng niu bởi bàn tay được đoán là của Leia (phải), bởi ở phần phim năm 1977, Leia trao huy chương này cho Han và Luke Ảnh: Walt Disney
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.