‘Sonic the Hedgehog’ giữ vững ngôi vương phòng vé trước ‘Tiếng gọi nơi hoang dã’

24/02/2020 11:36 GMT+7

Phòng vé Bắc Mỹ tuần qua chứng kiến màn rượt đuổi giữa Sonic the Hedgehog và The Call of the Wild cho ngôi vị quán quân. Dẫu đã giảm nhiệt, phim riêng về nhím Sonic vẫn đủ sức vượt đối thủ mới để thống lĩnh rạp nội địa.

Sonic the Hedgehog đang có thành tích phòng vé ổn định kể từ khi ra rạp, dù trước đó phim không được kỳ vọng quá cao ở khía cạnh thương mại. Dẫu đã giảm hơn một nửa doanh thu so với tuần mở màn, khoản tiền 26,3 triệu USD vừa thu về vẫn đủ để giúp tác phẩm này giành ngôi quán quân ngoài rạp nội địa. Doanh số mới nhất của Sonic the Hedgehog cũng góp phần đưa doanh thu trong nước của phim đạt hơn 106 triệu USD chỉ sau 10 ngày công chiếu. Thành tích ấn tượng này đưa tác phẩm của đạo diễn Jeff Fowler đứng thứ tư trong danh sách những tựa phim chuyển thể từ trò chơi điện tử có doanh thu nội địa cao nhất lịch sử.

Tại phòng vé quốc tế, Sonic the Hedgehog tiếp tục giữ vững phong độ với việc có thêm 38,3 triệu USD trong tuần qua. Hiện doanh thu ngoài Bắc Mỹ của tác phẩm đã đạt hơn 96,5 triệu USD, đẩy doanh thu toàn cầu lên thành 203 triệu USD. Cách đây ít ngày, siêu phẩm về nhím Sonic đã có màn chào sân ngoạn mục tại phòng vé Nga với 6,3 triệu USD. Trong khi đó, Anh vẫn đang là thị trường ăn khách nhất của Sonic the Hedgehog khi thu về tổng cộng 19,1 triệu USD trong 2 tuần qua.

Đứng ở vị á quân phòng vé Bắc Mỹ là The Call of the Wild (tựa Việt: Tiếng gọi nơi hoang dã) - tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết phiêu lưu kinh điển của nhà văn Jack London. Phim vừa thu về 24,8 triệu USD trong 3 ngày đầu có mặt ngoài rạp nội địa. Tác phẩm nói trên cũng nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người xem với điểm A- trên CinemaScore và 90% điểm đánh giá của khán giả trên Rotten Tomatoes. Dẫu có thành tích chào sân khá ấn tượng song bộ phim do đạo diễn Chris Sanders vẫn còn cả một hành trình dài ngoài rạp để có thể kiếm ra lời khi mà tác phẩm đã “ngốn” mất 109 triệu USD kinh phí sản xuất. Trên bình diện quốc tế, Tiếng gọi nơi hoang dã đã có mặt tại phòng vé của 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, đem về khoản thu ước tính 15,4 triệu USD. Khép lại tuần đầu tiên, phim sở hữu tổng cộng 40,2 triệu USD toàn cầu

Ảnh: Fox


Birds of Prey - phim riêng về nữ quái Harley Quinn, đang chiếm giữ vị trí thứ ba tại phòng vé với khoảng 7 triệu USD vừa bỏ túi trong tuần qua. Con số trên không đủ để tác phẩm cải thiện mức doanh thu nội địa vốn đã quá khiêm tốn. Sau ba tuần phát hành, bộ phim của nữ đạo diễn Cathy Yan chỉ đem về 72 triệu USD từ phòng vé trong nước - một con số gây thất vọng cho một siêu phẩm được đầu tư hoành tráng với chi phí lên đến 97,1 triệu USD cùng dàn diễn viên hùng hậu. Birds of Prey cũng vừa bổ sung 10 triệu USD từ 78 thị trường quốc tế, nâng doanh thu toàn cầu của phim lên 173,7 triệu USD. Vốn được nuôi tham vọng sẽ nối gót Joker tạo nên kỳ tích tại phòng vé nhưng không may Birds of Prey lại trở thành cú ngã ngựa đau đớn của Warner Bros trong năm 2020

Ảnh: Warner Bros.


Đứng ở vị trí thứ tư phòng vé Bắc Mỹ tuần qua là tác phẩm kinh dị Brahms: The Boy II (tựa Việt: Cậu bé ma II) do STX Films phát hành. Tác phẩm mới ra mắt vừa thu về ước tính 5,9 triệu USD sau 3 ngày chào sân cùng điểm C- trên CinemaScore và 40% điểm đánh giá từ khán giả trên Rotten Tomatoes. Cùng với màn ra mắt an toàn tại rạp nội địa, Brahms: The Boy II vừa phát hành tại 23 quốc gia và vùng lãnh thổ, thu về khoảng 2,22 triệu USD dẫn đến một màn ra mắt toàn cầu trị giá vỏn vẹn 8 triệu USD

Ảnh: STX Films


Khép lại Top 5 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần vừa qua là siêu phẩm hành động Bad Boys for Life (tựa Việt: Những gã trai hư trọn đời). Phim đem về ước tính 5,86 triệu USD, đẩy tổng doanh thu nội địa lên mốc 191 triệu USD. Màn kết hợp ăn ý của bộ đôi tài tử Will Smith và Martin Lawrence được dự đoán sẽ sớm giúp Những gã trai hư trọn đời trở thành tác phẩm đầu tiên của năm 2020 cán mốc 200 triệu USD nội địa. Bad Boys for Life cũng vừa giúp Sony bỏ túi thêm 8,1 triệu USD từ phòng vé quốc tế, đưa bộ phim sở hữu khoản doanh thu toàn cầu trị giá 390 triệu USD

Ảnh: Sony

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.