Sơn Tùng M-TP khóc như mưa trong Liveshow Chuyến bay đầu tiên

06/12/2015 06:42 GMT+7

(iHay) Nam ca sĩ quê gốc Thái Bình xúc động mạnh khi nhắc lại những kỷ niệm với người bà quá cố trong đêm nhạc tối 5.12.

(iHay) Sơn Tùng khiến hàng ngàn khán giả có mặt trong Liveshow M-TP Ambition: Chuyến bay đầu tiên diễn ra tối 5.12 xúc động khi chia sẻ những kỷ niệm về người bà quá cố, và qua đó ngầm giải thích ý nghĩa của tên gọi Liveshow đầu tiên trong sự nghiệp. 

>> Sơn Tùng M-TP: 'Tôi không thể tôn trọng những ai cố tình úp sọt tôi'
>> Sơn Tùng M-TP rớt nước mắt trên poster liveshow đầu tay

Sơn Tùng M-TP khóc như mưa trong Liveshow Chuyến bay đầu tiên - ảnh 1Sơn Tùng M-TP 'cháy hết mình' trong Liveshow M-TP Ambition: Chuyến bay đầu tiên
Sơn Tùng M-TP khóc như mưa trong Liveshow Chuyến bay đầu tiên - ảnh 2Nam ca sĩ biểu diễn tổng cộng 18 ca khúc trong Liveshow 

Trong đêm Liveshow diễn ra tại sân vận động Phú Thọ (TP.HCM) tối 5.12, Sơn Tùng biểu diễn tổng cộng 18 ca khúc, trong đó đa phần là những bài hát cũ được remix lại trên nền nhạc điện tử tưng bừng như: Không phải dạng vừa đâu, Chắc ai đó sẽ về, Em của ngày hôm qua, Cơn mưa ngang qua, Em đừng đi, Anh sai rồi, Nắng ấm xa dần... Tất cả những ca khúc trong đêm nhạc được kết nối thành một kịch bản xuyên suốt, đưa khán giả đến với câu chuyện âm nhạc của Sơn Tùng M-TP từ ngày đầu đi hát đến nay.

Sơn Tùng M-TP khóc như mưa trong Liveshow Chuyến bay đầu tiên - ảnh 3Sơn Tùng bật khóc khi chia sẻ về những kỷ niệm với người bà quá cố
Sơn Tùng M-TP khóc như mưa trong Liveshow Chuyến bay đầu tiên - ảnh 4Bên dưới hàng ghế khán giả, mẹ anh cũng rưng rưng nước mắt theo con trai
Qua đó, Sơn Tùng M-TP giới thiệu ca khúc mới Sky song do chính anh sáng tác, dành riêng cho những fan ruột của mình và hát tặng gia đình hai ca khúc Mẹ yêu, Bèo dạt mây trôiĐây cũng là phần xúc động nhất trong Liveshow khi Sơn Tùng lần đầu chia sẻ những kỷ niệm đáng nhớ về người bà quá cố ở quê nhà Thái Bình. 
Sơn Tùng M-TP cho biết từ nhỏ đến lớn, người trong gia đình mà anh gần gũi nhất là bà ngoại. Bà cũng chính là người luôn âm thầm cổ vũ ước mơ trở thành ca sĩ của anh. Tuy nhiên, khi nam ca sĩ Cơn mưa ngang qua chưa kịp thông báo tin vui đã trúng tuyển vào trường Nhạc viện TP.HCM, bà ngoại của anh đã đột ngột qua đời. 
Dù câu chuyện đã trôi qua khá lâu nhưng khi nhắc lại, Sơn Tùng M-TP vẫn không kìm được nước mắt. Anh "khóc như mưa" trên sân khấu khi hồi tưởng lại chuyến bay trở về quê nhà thăm người bà đã mất: "Khi mẹ báo tin bà mất, tôi như không tin được đó là sự thật. Trên chuyến bay vội vã trở về quê, tôi nghĩ rất nhiều về bà. Ước mơ của bà là được thấy tôi đứng hát trên một sân khấu lớn, được theo đuổi ước mơ của mình nhưng khi tôi đậu vào trường Nhạc viện, chưa kịp thông báo thì bà đã mất".
Sơn Tùng M-TP khóc như mưa trong Liveshow Chuyến bay đầu tiên - ảnh 5Nam ca sĩ quê gốc Thái Bình mời cha mẹ và em trai lên sân khấu để nói lời tri ân 
Đang tự sự cùng các fan, Sơn Tùng đột ngột chuyển sang đối thoại với người bà đã mất. Anh nhìn lên bầu trời đêm và nói: "Dù bà không còn ở đây nữa nhưng con tin rằng bà vẫn ở đâu đó trên bầu trời này, luôn nhìn theo con, dõi theo từng bước đi của con trên sân khấu. Đây là Liveshow đầu tiên trong cuộc đời của con, có rất nhiều người tham gia, bà có cảm thấy hạnh phúc không? Bà có cảm thấy tự hào không? Con mong bà luôn dõi theo con, hướng dẫn con và gia đình mình".
Qua những gì Sơn Tùng chia sẻ, khán giả có thể hiểu được ý nghĩa của tên gọi Liveshow M-TP Ambition: Chuyến bay đầu tiên. Đó là bên cạnh những tham vọng và thử thách đặt ra để bản thân phấn đấu, nam ca sĩ quê gốc Thái Bình còn muốn dành tặng đêm nhạc lớn trong sự nghiệp của mình để tưởng nhớ người bà quá cố. 
Đáng chú ý khác là tiết mục gần cuối chương trình, khi anh trình diễn ca khúc mới Remember me. Đây là bài hát Sơn Tùng sáng tác dành tặng chính bản thân mình trong giai đoạn anh đối mặt với nhiều thị phi từ dư luận. Bất ngờ nhất là khi đang hát, Sơn Tùng M-TP đột ngột nằm lăn xuống sàn sân khấu và đọc rap với chất giọng vô cùng uất ức. 

Chỉ mời 2 khách mời duy nhất là nhạc sĩ Phương Uyên và Lil' Knightz biểu diễn cùng mình, Sơn Tùng M-TP tỏ ra đuối sức ở những tiết mục gần cuối chương trình. Ngay khi kết thúc phần trình diễn cuối cùng trong Liveshow, anh đã phải di chuyển thật nhanh về hậu trường để... thở oxy. 

Nhìn chung, Sơn Tùng M-TP đã cống hiến cho hơn 10.000 khán giả đêm nhạc "khủng" với chất lượng âm thanh và ánh sáng được đầu tư kỹ lưỡng cùng thiết kế sân khấu hoành tráng hơn so với một sân khấu Liveshow thông thường, với chiều ngang 60 m và chiều rộng 20 m. Dẫu vậy, phần thiết kế sân khấu này cũng là điều gây tranh cãi vì làm khán giả quá xa cách với Sơn Tùng M-TP, nhiều khu vực ghế VIP bị khuất tầm nhìn vì sân khấu quá cao...
Dưới đây là những hình ảnh Liveshow M-TP Ambition: Chuyến bay đầu tiên:
Sơn Tùng M-TP khóc như mưa trong Liveshow Chuyến bay đầu tiên - ảnh 6
Sơn Tùng M-TP khóc như mưa trong Liveshow Chuyến bay đầu tiên - ảnh 7Sơn Tùng biến hóa đa phong cách trong liveshow
Sơn Tùng M-TP khóc như mưa trong Liveshow Chuyến bay đầu tiên - ảnh 8
Sơn Tùng M-TP khóc như mưa trong Liveshow Chuyến bay đầu tiên - ảnh 9
Sơn Tùng M-TP khóc như mưa trong Liveshow Chuyến bay đầu tiên - ảnh 10
Sơn Tùng M-TP khóc như mưa trong Liveshow Chuyến bay đầu tiên - ảnh 11Biểu cảm đáng yêu của nam ca sĩ sinh năm 1994
Sơn Tùng M-TP khóc như mưa trong Liveshow Chuyến bay đầu tiên - ảnh 12
Sơn Tùng M-TP khóc như mưa trong Liveshow Chuyến bay đầu tiên - ảnh 13
Sơn Tùng M-TP khóc như mưa trong Liveshow Chuyến bay đầu tiên - ảnh 14
Sơn Tùng M-TP khóc như mưa trong Liveshow Chuyến bay đầu tiên - ảnh 15
Sơn Tùng M-TP khóc như mưa trong Liveshow Chuyến bay đầu tiên - ảnh 16Ông bầu Quang Huy và ê-kíp chúc mừng Sơn Tùng sau thành công của liveshow

Hà Ngân
Ảnh: T.L

>> Điểm danh nghệ sĩ trẻ khuấy động cộng đồng nhạc trực tuyến năm 2015
>> Sơn Tùng M-TP: 'Tôi không thể tôn trọng những ai cố tình úp sọt tôi'
>> Sơn Tùng M-TP rớt nước mắt trên poster liveshow đầu tay

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.