Sơn Đoòng đứng đầu danh sách phải đến của thế kỷ 21

09/09/2015 05:50 GMT+7

Tạp chí Smithsonian (Mỹ) bình chọn 25 nơi đặc biệt nhất phải đến của thế kỷ 21, trong đó hang Sơn Đoòng ở Quảng Bình xếp vị trí số 1.

Tạp chí Smithsonian (Mỹ) bình chọn 25 nơi đặc biệt nhất phải đến của thế kỷ 21, trong đó hang Sơn Đoòng ở Quảng Bình xếp vị trí số 1.

Đây là danh sách điểm đến tổng hợp của nhiều lĩnh vực, bao gồm khoa học, lịch sử, nghệ thuật và khám phá. Sơn Đoòng được Smithsonian mô tả là hang lớn nhất, chiều rộng đủ cho hai chiếc máy bay Boeing 747 đậu; trong hang có một dòng sông chảy qua. Nhưng ngoạn mục hơn cả là có cả một cánh rừng xanh mướt ở bên trong dưới ánh mặt trời rực rỡ xuyên qua những cửa hang. Sơn Đoòng dài gấp 5 lần đối thủ đứng phía sau là hang Deer ở Sarawak, Malaysia.
Bài báo cũng viết về quá trình phát hiện ra hang vào năm 1991 bởi một người dân địa phương và được các nhà thám hiểm hang động người Anh khám phá thêm. Các vị trí tiếp theo là Phòng thí nghiệm Cern (Hạt của Chúa) ở Thụy Sĩ; Sân bay vũ trụ Mỹ ở bang New Mexico; vòng xoay trên không nhanh nhất thế giới của Ferrari World, ở Abu Dhabi...

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.