Sở Văn hóa Thể thao TP.HCM khuyến cáo Minh Béo không nên biểu diễn

29/05/2017 18:44 GMT+7

Ngày 29.5, Sở Văn hóa Thể thao TP.HCM đã có báo cáo với UBND TP.HCM về việc xử lý sai phạm của Minh Béo, trong đó có việc khuyến cáo Minh Béo không nên tham gia các hoạt động biểu diễn.

Văn bản do ông Võ Trọng Nam, Phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao TP.HCM ký cũng nói rõ về việc tại sao không thể cấm ông Hồng Quang Minh (nghệ danh Minh Béo) hoạt động biểu diễn nghệ thuật khiến dư luận bức xúc thời gian vừa qua.
Theo Sở Văn hóa Thể thao TP.HCM, sau khi ra tù từ Mỹ trở về, ngày 26.12.2016, Sở Văn hóa Thể thao TP.HCM đã mời ông Minh đến để báo cáo lý do đến Mỹ và những hành vi vi phạm tại nước sở tại. Ông Minh trình bày đi qua Mỹ với visa du lịch và có đơn tường trình trong thời gian từ ngày 18.3 đến 21.12.2016 và trong thời gian này ông đã bị cảnh sát Mỹ bắt và chấp hành án tù trong thời gian 9 tháng.
Lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao TP.HCM cho rằng do ông Hồng Quang Minh đến Mỹ theo dạng du lịch, không tham gia biểu diễn nghệ thuật nên không vi phạm Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 22.1.2013 của Chính phủ về vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo và Nghị định số 28/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 20.3.2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16.10.2013 của Chính phủ, qui định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan.
Về trách nhiệm của Sở Văn hóa Thể thao là cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn TP.HCM, Sở đã khuyến cáo ông Hồng Quang Minh không nên tham gia hoạt động biểu diễn vì những sai phạm trên đất Mỹ để tránh dư luận không tốt trong môi trường biểu diễn. Sở Văn hóa Thể thao TP.HCM cũng khẳng định hiện nay ông Hồng Quang Minh đang điều trị bệnh tại trạm xá ở Núi Dinh (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.