So kè nhan sắc của hai mỹ nhân gốc Việt tại ‘Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế’

18/02/2020 14:43 GMT+7

Bên cạnh Hoài Sa , đấu trường Miss International Queen 2020 ( Hoa hậu Chuyển giới quốc tế ) còn có sự xuất hiện của Vicky Trần. Cô là mỹ nhân gốc Việt đại diện Thụy Điển tại sân chơi nhan sắc này.

Hoài Sa trở thành đại diện Việt Nam tại đấu trường nhan sắc Miss International Queen 2020. Cô sở hữu nhan sắc xinh đẹp, chiều cao nổi bật. Trước đó, mỹ nhân sinh năm 1991 từng có cơ hội chinh chiến tại cuộc thi và đạt được các thành tích ấn tượng như Miss Beauty 2015, Á quân 2 Chinh phục hoàn mỹ… Đây được xem là vốn kinh nghiệm cần thiết để người đẹp “mang chuông đi đánh xứ người"

Ảnh: FBNV

Hoài Sa sở hữu hình thể chuẩn. Trong loạt hình ảnh được đăng tải trên trang cá nhân, người đẹp khiến công chúng trầm trồ với vóc dáng săn chắc. "Tôi học hỏi từ Hương Giang ở sự tự tin tuyệt đối. Đó là việc nhìn vào những điểm tốt của mình để bộc lộ, thể hiện những điều mình giỏi nhất, còn những khuyết điểm thì khắc phục từ từ. Khuyết điểm của tôi là quá tình cảm, ít ngăn được cảm xúc cá nhân thế nên ở cuộc thi sắp tới thì tôi muốn mình mạnh mẽ, lý trí hơn", người đẹp từng chia sẻ

Ảnh: FBNV

Hoài Sa mang đến một thông điệp ý nghĩa tại cuộc thi. Trong video giới thiệu của mình, mỹ nhân sinh năm 1991 cho biết: “Thỉnh thoảng tôi có đến thăm và giúp đỡ trẻ em bị bỏ rơi ở TP.HCM. Có thể y học ngày nay chưa thể phát triển để người chuyển giới có được đứa con cho riêng mình. Nhưng tôi tin chắc rằng các bạn chuyển giới nữ vẫn luôn mong muốn hạnh phúc của một gia đình, hạnh phúc của một người làm mẹ. Tôi mong rằng tất cả các bạn chuyển giới, các bạn trong cộng đồng LGBT hiểu rằng mình không phải là người kém may mắn nhất. Chúng ta vẫn còn may mắn hơn rất nhiều người, hãy luôn sống lạc quan và yêu quý cuộc sống này"

Ảnh: FBNV

Không thể phủ nhận rằng sức hút truyền thông là một thế mạnh đối với Hoài Sa. Bên cạnh việc trở thành đại diện chính thức của Việt Nam thì chuyện tình cảm của cô và ca sĩ Trọng Hiếu cũng được dư luận quan tâm. Vì thế khi clip giới thiệu của Hoài Sa được đăng tải, nhiều người kỳ vọng học trò Thu Phương sẽ làm nên chuyện tại cuộc thi

Ảnh: FBNV

Vicky Trần cũng được chú ý khi là một người đẹp gốc Việt khác tại cuộc thi. Cô sở hữu chiều cao 1,72m, số đo 3 vòng 87-60-92. Trở về Việt Nam năm 2018, Vicky Trần theo học tại trung tâm đào tạo của siêu mẫu Võ Hoàng Yến. Vì vậy, nhiều khán giả cho rằng kỹ năng trình diễn sẽ là thế mạnh của chân dài tại cuộc thi

Ảnh: FBNV

Vicky Trần cũng sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng hình thể nóng bỏng. Nhiều khán giả cho rằng gương mặt của cô sắc sảo với đôi môi dày gợi cảm. Cô cũng sở hữu phong cách thời trang nổi bật, thường xuyên lựa chọn những thiết kế cắt xẻ táo bạo khoe hình thể

Ảnh: FBNV

Người đẹp cũng sở hữu cho mình câu chuyện truyền cảm hứng riêng. Từ một cậu bé nghèo khó, bị kỳ thị giới tính trở thành một cô gái bản lĩnh, tri thức, không ngừng nỗ lực để được công nhận và sống hạnh phúc. Đây được xem là thế mạnh của người đẹp khi "chinh chiến" tại đấu trường nhan sắc quốc tế

Ảnh: FBNV

Dù trở thành đại diện của Thụy Điển song việc là cô gái gốc Việt giúp Vicky Trần sở hữu cho mình lượng fan không hề nhỏ tại Việt Nam. Trong clip giới thiệu, người đẹp cũng từng gây tranh cãi khi diện áo dài để chia sẻ về câu chuyện của bản thân. Cô cũng được đàn chị Lâm Khánh Chi đánh giá cao, kỳ vọng vào Top 3 chung cuộc

Ảnh: FBNV

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.