"Sợ chết" chiến thắng liveshow đầu tiên Bài hát Việt

01/07/2012 23:05 GMT+7

(TNO) Thông qua ca khúc Sợ chết để khuyên những bạn trẻ thường hay than “chán chết”, “muốn chết” sống ý nghĩa hơn, nữ ca sĩ Đồng Lan đã xuất sắc ẵm giải Bài hát của tháng trong liveshow đầu tiên của Bài hát Việt vào tối 1.7 tại TP.HCM.

Được đánh giá là một giọng ca ấn tượng, Đồng Lan xuất hiện thật cá tính khi lần đầu tiên tham dự Bài hát Việt với tư cách nhạc sĩ kiêm ca sĩ thể hiện ca khúc Sợ chết.


Đồng Lan nhận giải Bài hát của tháng trong liveshow đầu tiên của Bài hát Việt

“Tôi sáng tác ca khúc này với mong muốn các bạn trẻ hãy trân trọng từng giây phút của cuộc sống, trân trọng những điều rất nhỏ. Hãy biết sợ chết để sống hay hơn”, Đồng Lan chia sẻ.

Với ca từ ý nghĩa, Sợ chết đã nhận được sự đánh giá cao từ Hội đồng thẩm định và sự hưởng ứng hết mình của các khán giả có mặt tại Nhà hát quân đội (TP.HCM).


Đồng Lan với ca khúc Sợ chết nhận được nhiều sự cổ vũ từ khán giả

Tiếp bước cuộc hành trình dài bảy năm, đêm liveshow đầu tiên của Bài hát Việt 2012 tuy diễn ra muộn hơn so với mọi năm nhưng thực sự là một bữa tiệc âm nhạc đa chiều, không quá nhiều cao lương mĩ vị khiến khán giả bội thực nhưng cũng không hề nhàm chán chút nào.

Người nghe đã được dịp "nhâm nhi" ly cà phê sữa đá Sài Gòn do Hà Okio "pha chế" bằng một công thức đặc biệt; được “chém gió” cùng Đinh Mạnh Ninh với ly trà đá vỉa hè Hà Nội; lại được lắng nghe tiếng guốc mộc trong một buổi chiều mưa ở phố cổ Hội An cùng Guốc mộc ngày Thái Phú mưa (sáng tác: Thái Phú).

 
Hà Okio với Sài Gòn cà phê sữa đá


Đinh Mạnh Ninh với Hà Nội trà đá vỉa hè


Tiêu Châu Như Quỳnh với Đêm trắng

 

Bài hát của tháng: Sợ chết (sáng tác và thể hiện: Đồng Lan)
Ca khúc ấn tượng: Bước đi (sáng tác: Hoài Nam - thể hiện: Minh Đức)
Nhạc sĩ phối khí hiệu quả: Võ Duy Kha (Sợ chết)
Ca sĩ thể hiện hiệu quả: Hà Okio (Sài Gòn cà phê sữa đá)

Những khán giả trẻ đến với Bài hát Việt cũng dễ dàng tìm được sự đồng cảm trong suy nghĩ về cái tốt - cái xấu với ca khúc Trắng và đen (sáng tác: Minh Thụy) hay thử cảm giác trải qua một đêm kinh hoàng sau thảm họa với Đêm trắng (sáng tác: Nguyễn Anh Vũ) và cả những Bước đi vội vã của Nguyễn Hoài Nam.

Tình yêu - chủ đề không thể thiếu trong các sáng tác - cũng trở nên độc đáo hơn ở Bài hát Việt lần này với sự dữ dằn nhưng cuốn hút qua sự thể hiện mới mẻ của Mai Trang trong ca khúc Giận hờn (sáng tác: Dương Cầm) và Những mùa đông khác của Hà Nguyên qua phần thể hiện của Trung Quân.

Được chọn lọc khá kỹ càng, chín bài hát thể hiện trong liveshow Bài hát Việt lần này đã hoàn thành tốt vai trò mở màn, hứa hẹn một mùa “bội thu” những ca khúc mới, giọng hát mới và cá tính âm nhạc mới trong làng nhạc Việt.

Nhạc teen không chỉ dành cho giới trẻ

Mở đầu cho Dự án âm nhạc trong sân chơi Bài hát Việt lần này là nữ ca sĩ Văn Mai Hương và nhạc sĩ Huy Tuấn với dự án nhạc dành cho giới trẻ.

Trong dự án này, á quân Vietnam Idol Văn Mai Hương đã thể hiện những ca khúc làm nên tên tuổi của mình như Nếu như anh đến, Ngày chung đôi, Hãy mỉm cười và Phút bối rối.

 


Văn Mai Hương trẻ trung với những sáng tác quen thuộc

Bàn về nhạc trẻ hiện nay, các nhạc sĩ đều nhìn nhận rằng đa phần những ca khúc nhạc teen được viết tốc hành, ca từ trống rỗng, không nói hoài bão tuổi trẻ. Một bộ phận ca sĩ chỉ dùng chiêu trò để đẩy ca khúc mình nổi lên nhưng về lâu dài đều không thể trụ lại được trong thị trường âm nhạc.

Nhạc sĩ Huy Tuấn cho rằng nhạc dành cho teen chủ yếu phải dễ nghe, ca từ trong sáng, thể hiện đúng tâm tư của giới trẻ với thể loại sôi động như dance, R&B, hip hop.

Nhạc sĩ Đức Trí thì trung thành với quan niệm nhạc trẻ do người trẻ sáng tác vì chỉ có người trong cuộc mới hiểu mình cần gì, thiếu gì.

Các nhạc sĩ cũng đồng ý rằng nhạc teen không chỉ dành cho teen mà mọi lứa tuổi đều có thể nghe được. “Đó không phải là nhạc trẻ con”, nhạc sĩ Anh Quân khẳng định.

Thiên Hương
Ảnh: Anh Thảo

>> Bài hát Việt" trở lại
>> Bài hát Việt" trở lại với... trà đá và cà phê sữa
>> Thành Vương trước áp lực giải Bài hát Việt
>> Thái Trinh gây bất ngờ trong liveshow "Bài hát Việt
>> Dương Cầm đoạt cú đúp trong liveshow Bài hát Việt tháng 10
>> Bài hát Việt" tháng 9
>> “Bài hát Việt” tháng 7
>> Bài hát Việt trở lại trên VTV6
>> Chàng trai khiếm thị đoạt 2 giải Bài hát Việt
>> Bài hát Việt “teo” dần?
>> Hà Trần tái ngộ bài hát Việt
>> Frequency5 tham gia Gala thứ 2 "Bài hát Việt 2009
>> Bài hát Việt tháng 5: Đa dạng phong cách
>> Bài hát Việt 2009 có ca sĩ nước ngoài tham gia

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.