Sau vụ 2 cha con người Trung Quốc nhiễm virus Corona, Long An tạm dừng các lễ hội

Bắc Bình
Bắc Bình
01/02/2020 19:16 GMT+7

Chủ tịch UBND tỉnh Long An vừa có công điện chỉ đạo tất cả các sở ngành, địa phương tạm ngưng mọi hoạt động tổ chức tập trung đông người, lễ hội...

Chiều 1.2, ông Trần Văn Cần, Chủ tịch UBND tỉnh Long An, cho biết vừa ký ban hành Công điện số 423/CĐ-UBND chỉ đạo tất cả các sở ngành, địa phương tạm ngưng mọi hoạt động tổ chức tập trung đông người, lễ hội, hội thảo, họp mặt để tập trung cùng với cả nước chống dịch bệnh do virus Corona (nCoV) gây ra.
Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh Long An chỉ đạo tạm dừng Lễ hội làm chay ở huyện Châu Thành (Lễ hội đốt ông Tiêu); Lễ hội vía Miếu bà Ngũ Hành ở huyện Cần Giuộc; Cúng rằm tháng Giêng tại chùa nổi Vĩnh Hưng ở huyện Vĩnh Hưng; Cúng lễ Kỳ Yên ở đình Vạn Phước thuộc huyện Cần Giuộc; Cúng lễ Kỳ Yên ở đình Vĩnh Phong (huyện Thủ Thừa).
UBND tỉnh giao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với sở, ngành và các địa phương theo dõi việc thực hiện Công điện 423/CĐ-UBND.
Hiện người dân trên địa bàn huyện Bến Lức (Long An) vẫn lo lắng vì 2 cha con người Trung Quốc là Li Ding (66 tuổi) và Li ZiChao (28 tuổi) bị nhiễm virus Corona từ Vũ Hán (Trung Quốc) sang ở nhiều ngày tại ấp 3, xã Tân Bửu, huyện Bến Lức. Hiện tỉnh Long An vẫn chưa phát hiện ca nhiễm mới virus Corona.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.