Sau Oscar đến BAFTA dời ngày trao giải sang tháng 4

Đỗ Tuấn
Đỗ Tuấn
18/06/2020 12:40 GMT+7

Ban tổ chức BAFTA vừa công bố lễ trao giải lần thứ 74 chính thức dời sang ngày 11.4.2021, trước lễ trao giải Oscar đúng 2 tuần, theo Hollywood Reporter.

Trước đó giải thưởng thường niên của Viện Hàn lâm Nghệ thuật điện ảnh và Truyền hình Anh Quốc (BAFTA) được công bố diễn ra vào ngày 14.2.2021. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đến tình hình sản xuất cũng như phát hành phim nên tiếp sau việc dời ngày công bố giải Oscar, BAFTA cũng quyết định dời ngày trao giải.

Sam Mendes nhận giải BAFTA 2020 hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất (phim 1917)

ẢNH: DAILY MAIL

Marc Samuelson, Chủ tịch Ủy ban Điện ảnh của BAFTA, nhận định: “Chúng tôi dời ngày trao giải sau hai tháng để tất cả phim có cơ hội tốt nhất về phát hành và được xem xét, bình chọn đúng khi các rạp chiếu phim dần dần mở cửa trở lại. Việc nới lỏng hình thức phát hành bao gồm cả phát hành mạng trực tuyến và lùi ngày trao giải sẽ giúp các bộ phim nhỏ, độc lập, phim tài liệu, phim nói tiếng nước ngoài và đặc biệt là các bộ phim do Anh sản xuất được xem nhiều hơn”.
BAFTA được đánh giá như giải Oscar của nước Anh. Giải thưởng trao lần đầu vào năm 1947. Lễ trao giải BAFTA lần thứ 73 diễn ra vào ngày 2.2.2020 tại London (Anh) với kết quả bộ phim 1917 của đạo diễn Sam Mendes đoạt hàng loạt giải thưởng ở 7 hạng mục: Phim truyện hay nhất, Phim Anh xuất sắc nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất, Quay phim xuất sắc nhất, Thiết kế sản xuất xuất sắc nhất và Âm thanh hay nhất.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.