Sao Mai - Điểm hẹn 2012: Vũ Hà Anh xin dừng cuộc chơi

15/07/2012 10:25 GMT+7

(TNO) Sau đêm Gala trẻ trung, sôi động, 6 thí sinh còn lại của Sao Mai - Điểm hẹn 2012 đã có một đêm tranh tài thú vị (hát 1 ca khúc tiếng Anh và 1 ca khúc tiếng Việt) tại Trung tâm thể dục thể thao Thừa Thiên - Huế.

Tuy nhiên bất ngờ đã xảy ra khi thí sinh Vũ Hà Anh đột ngột xin dừng cuộc thi sau phần biểu diễn của mình với lý do “cảm thấy bản thân không phù hợp với sân chơi này”.

Hầu hết khán giả và cả ban giám khảo đều thấy lý do này có vẻ không hợp lý, nhưng hội đồng nghệ thuật và ban giám khảo cuối cùng đã tôn trọng quyết định của Vũ Hà Anh.

Trong đêm thi thứ 7, hát tiếng Anh được xem là điểm mới giúp các thí sinh phát huy thế mạnh về âm nhạc quốc tế. Hầu hết các thí sinh đều chọn những ca khúc quen thuộc, được nhiều bạn trẻ yêu thích song đa phần còn mắc lỗi phát âm.

Nhận xét về phần thi của Vũ Hà Anh, ca sĩ Tùng Dương thẳng thắn: “Em hát tiếng Anh mà nghe như tiếng Pháp”. Các phần thi của Lê Việt Anh và Nguyễn Trần Trung Quân cũng chưa thuyết phục được ban giám khảo.

Nguyễn Đình Thanh Tâm và Nguyễn Đông Hùng là hai thí sinh được đánh giá cao của Sao Mai - Điểm hẹn 2012, đã có một đêm thi ấn tượng. Nếu như Nguyễn Đình Thanh Tâm phần nhiều chinh phục ban giám khảo và khán giả qua cách tạo hình, thì Nguyễn Đông Hùng lại khiến cả khán đài “dựng đứng” vì giọng hát tuyệt vời đến mức giám khảo Phan Huyền Thư phải thốt lên: “Em là sự lựa chọn của chúng tôi”.

Với ca khúc It’s my life của Bon Jovi, Nguyễn Đông Hùng đã khuấy động cả khán đài, 3 vị giam khảo cũng nhún nhảy theo. Đến ca khúc Linh hồn và thể xác của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong, Nguyễn Đông Hùng lại đưa khán giả vào tâm trạng da diết, khắc khoải với giọng hát đầy cảm xúc.

Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong nhận xét: “Tôi khâm phục giọng hát của em và buồn cười cho mình, vì tôi không thể hát bài hát do tôi sáng tác mà hay như em”. Ca sĩ Tùng Dương, giám khảo được cho là khó tính nhất trong 3 vị giám khảo cũng thừa nhận: “Giọng hát em quá tuyệt vời, không còn gì để nói”.

Thí sinh Nguyễn Bá Phú Quý cũng vẫn giữ được phong độ với lời khen “hát nhạc tiếng Anh chuẩn như người nước ngoài hát”.

Đêm thứ 7 Sao mai - Điểm hẹn 2012 1
Vẫn lấy thế mạnh là vũ đạo, tuy nhiên với ca khúc Bailamos của Enrique Iglesias, ca sĩ Tùng Dương nhận xét Vũ Hà Anh "hát tiếng Anh mà nghe như tiếng Pháp"

Đêm thứ 7 Sao mai - Điểm hẹn 2012 2
Vũ Hà Anh bất ngờ xin dừng cuộc chơi

Đêm thứ 7 Sao mai - Điểm hẹn 2012 3
Ca sĩ Tùng Dương cho rằng, Vũ Hà Anh thật kém cỏi khi đưa ra quyết định xin dừng bước

Đêm thứ 7 Sao mai - Điểm hẹn 2012 4
Tạo hình ấn tượng của Nguyễn Đình Thanh Tâm trong ca khúc Frozen

Đêm thứ 7 Sao mai - Điểm hẹn 2012 5
Phần trình diễn đầy thuyết phục của Nguyễn Đình Thanh Tâm

Đêm thứ 7 Sao mai - Điểm hẹn 2012 6
Nguyễn Đông Hùng khuấy động khán đài với phần trình diễn xuất sắc

Đêm thứ 7 Sao mai - Điểm hẹn 2012 7
Nguyễn Trần Trung Quân với ca khúc Can’t heft falling in love

Đêm thứ 7 Sao mai - Điểm hẹn 2012 8
Lê Việt Anh với ca khúc Don’t you remember, một bản hit đang đình đám của ca sĩ Adele

Đêm thứ 7 Sao mai - Điểm hẹn 2012 9
Với ca khúc Now and Forever của Richar Mar, Nguyễn Bá Phú Quý được nhận xét là "hát như người nước ngoài"

Tin, ảnh: Tuyết Khoa

>> Sao Mai - Điểm hẹn 2012: Chặng đầu bất ngờ
>> Sao mai - Điểm hẹn 2012 chia tay 6 gương mặt
>> Cao Thái Sơn trở lại với sân khấu "Sao Mai - Điểm hẹn"?
>> Đêm thi thứ tư Sao mai - Điểm hẹn 2012: Nhạt và chưa đột phá
>> Thí sinh Sao mai - Điểm hẹn gây ấn tượng với phong cách rock
>> Thư giãn cùng Hội đồng Sao Mai Điểm hẹn
>> Khai diễn Sao Mai - Điểm hẹn 2012: Nhiều bất ngờ thú vị
>> Sao Mai - Điểm hẹn" bắt đầu mùa mới
>> Khởi động Sao Mai - Điểm hẹn 2012

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.