Sao gốc Hoa lo xa mua bảo hiểm

06/10/2013 12:05 GMT+7

(iHay) Cùng khám phá số tiền bảo hiểm thân thể mà các sao đã bấm bụng chi phòng khi tai nạn.

(iHay) Cùng khám phá số tiền bảo hiểm thân thể mà các sao đã bấm bụng chi phòng khi tai nạn trên phim trường.

>> Sao Hoa ngữ “cưỡng hôn” nhau trên thảm đỏ LHP Cannes
>> Bi hài chuyện bảo hiểm cơ thể của sao Hollywood


Lưu Đức Hoa đã từng chi 30 triệu tệ (102 tỉ đồng) mua bảo hiểm gương mặt từ năm 2005, theo đúng lời mẹ anh từng căn dặn rằng: “Con khác với người thường. Con nhờ gương mặt mình mà kiếm sống, thế nên cần mua bảo hiểm cho mặt. Khi chẳng may bị thương, không cần phải mua nữa”. Anh mua bảo hiểm này khi chuẩn bị đóng bộ phim Mộng Tinh Kỳ Duyên, lúc vào vai nhân vật từ năm 20 tuổi tới 80 tuổi với việc hóa trang mặt khá phức tạp


Ngày 1.9.2007, công ty mà Lưu Đức Hoa đầu quân đã mua bảo hiểm cho anh trị giá 100 triệu tệ (350 tỉ đồng) khi tham gia tour diễn Wonderful World tại Mông Cổ. Show diễn này đòi hỏi Thiên vương Hồng Kông xuất hiện ở nhiều cảnh khá phức tạp như: phải đứng trên sân khấu cao 10 m và bay qua khán giả; chạy đi chạy lại ít nhất 200 m trên sân khấu rộng lớn mỗi đêm diễn; xuất hiện trong mô hình tàu vũ trụ từ trên cao thả xuống ở độ cao tương đương với tòa nhà 15 lầu; bay lơ lửng trên không ở độ cao 8-9 m... “Dẫu mua bảo hiểm nhưng không ai thực lòng mong muốn có ngày phải dùng tới chúng”, Lưu Đức Hoa nói


Phạm Băng Băng từng yêu cầu đối tác mua bảo hiểm tai nạn trị giá 5 triệu tệ (17 tỉ đồng) và bảo hiểm thuốc men 500.000 tệ (1,7 tỉ đồng) vào năm 2009 khi công ty này mời cô tới tham gia một hoạt động trong vòng vài ngày


Ngôn Thừa Húc từng được công ty mua bảo hiểm tai nạn lên tới 50 triệu tệ (170 tỉ đồng) khi tham gia đóng phim Lam Cầu Hỏa có những cảnh đụng xe nguy hiểm vào năm 2009


Lâm Chí Linh tự chi 10 triệu tệ (34 tỉ đồng) mua bảo hiểm cho bộ ngực của mình sau một lần cô bị ngã ngựa, khiến bộ ngực bị tổn thương


Thái Y Lâm từng được công ty bỏ ra hơn 12 triệu tệ (40,8 tỉ đồng) cho đôi chân của cô trong một tour diễn bởi cô tập vũ đạo nhiều tới mức chân bị thương


Tạ Đình Phong từng được công ty mua bảo hiểm tai nạn lên tới 60 triệu tệ (204 tỉ đồng) trong một lần tham gia đóng những cảnh quay khá nguy hiểm


Kim Thành Vũ (Takeshi Kaneshiro) từng tự mua bảo hiểm gương mặt lên tới 25 triệu tệ (85 tỉ đồng)


Nếu xét về bộ phận cơ thể đặc biệt được sao Hoa ngữ bảo hiểm, kỷ lục phải thuộc về nam diễn viên Hà Nhuận Đông. Thấy con trai thường xuyên đóng những bộ phim cổ trang phải cưỡi ngựa, bố mẹ anh sợ sẽ ảnh hưởng tới khả năng làm cha của con nên đã đề nghị anh bảo hiểm "phần kín" với giá trị 1,9 triệu USD

Diễm Trinh
Ảnh: Sina

>> Sao Hoa ngữ xinh đẹp trong vai trò đại sứ bánh trung thu
>> Sao Hoa ngữ lao đao vì scandal sữa nhiễm độc
>> Sao Hoa ngữ bị công ty quản lý tung ảnh nude
>> Hàng loạt sao Hoa ngữ sắm máy bay riêng
>> Sao Hoa ngữ 'sính ngoại' trên thảm đỏ LHP Quốc tế Thượng Hải
>> Mối tình đầu khó quên của sao Hoa ngữ
>> Những sao Hoa ngữ khởi nghiệp bằng scandal sex

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.