Sân khấu kịch Phú Nhuận đào tạo diễn viên trẻ

04/04/2014 03:00 GMT+7

Sau 2 năm đào tạo 40 học viên, Sân khấu kịch Phú Nhuận (TP.HCM) đã cho ra “lò” 17 diễn viên trẻ. Hai vở tốt nghiệp được dàn dựng là Người đàn bà uống rượu (tác giả Hữu Ước, đạo diễn Quốc Thảo) và Thương thì gả (tác giả - đạo diễn Minh Nhí) với hai phong cách bi - hài trái ngược nhau.

 Sân khấu kịch Phú Nhuận đào tạo diễn viên trẻ
Nguyễn Thùy My (vai Duyên), Đinh Mạnh Phúc (vai Hữu) trong vở Người đàn bà uống rượu - Ảnh: H.K

Đặc biệt vở Người đàn bà uống rượu khiến khán giả khóc rất nhiều vì nói về những người lính Trường Sơn một cách nhân văn và cảm động. Giám đốc - NSND Hồng Vân cho biết sẽ lên dự án để biểu diễn miễn phí cho sinh viên xem vở này ngay tại rạp Phú Nhuận, để các em cảm nhận dù trong chiến tranh hay thiên tai, lũ lụt thì người lính vẫn đi đầu giúp dân, bảo vệ dân. Nét diễn tươi tắn, sinh động, hồn nhiên của các diễn viên trẻ, chưa mắc vào kỹ thuật, phô trương, xem ra rất gần gũi với khán giả trẻ. Hiện nay Sân khấu kịch Phú Nhuận đang đào tạo khóa 2 với 30 học viên và chuẩn bị tuyển sinh khóa 3.

Hoàng Kim

>> Đầu năm đi xem... “Người đàn bà uống rượu - từ Hà Nội vào Sài Gòn”
>> Kịch Phú Nhuận lưu diễn tại Mỹ: Kiều bào cổ vũ 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.