Sách về cuộc đời nhạc sĩ Lam Phương

Dạ Ly
Dạ Ly
07/11/2019 06:31 GMT+7

Lam Phương - Trăm nhớ ngàn thương (Phanbook - NXB Phụ Nữ) là cuốn sách mới nhất viết về cuộc đời, sự nghiệp của nhạc sĩ Lam Phương, do nhà báo Nguyễn Thanh Nhã chấp bút qua nguồn tư liệu từ gia đình nhạc sĩ.

Qua 5 phần trong tập sách, độc giả có thể hình dung cuộc đời nhạc sĩ Lam Phương qua từng chặng đường: thuở ấu thơ, rời xa quê hương Kiên Giang để theo đuổi tình yêu âm nhạc, lúc thành danh... Chuyện đời, nỗi niềm trăn trở qua các cuộc tình nhiều dâu bể… để ông có cảm hứng viết những tình khúc bất hủ: Kiếp nghèo, Thành phố buồn, Khóc thầm, Một mình, Cho em quên tuổi ngọc, Biển tình, Tình bơ vơ, Phút cuối… cũng được đề cập trong tập sách.
Nhạc sĩ Lam Phương (tên thật Lâm Đình Phùng) sinh năm 1937 tại Rạch Giá, Kiên Giang. Năm 1947, ông đến Sài Gòn đi học và theo đuổi âm nhạc. 15 tuổi, ông sáng tác ca khúc đầu tay Chiều thu ấy và nổi tiếng sau đó với bài Kiếp nghèo. Thập niên 1960 đến đầu 1970, ông trở thành hiện tượng ăn khách nhất của sân khấu, âm nhạc miền Nam. Năm 1975, ông sang định cư tại Mỹ. Từ năm 1996 đến 1998, ông cộng tác với các trung tâm âm nhạc người Việt tại Mỹ, Pháp và đi lưu diễn ở nhiều nước châu Âu, châu Mỹ. Năm 2016, ông có liveshow tại Singapore. Năm 1999, nhạc sĩ bị tai biến mạch máu não và trải qua nhiều đợt điều trị đến nay. Ông hiện sống cùng em gái ruột tại miền nam California (Mỹ).
Chuỗi liveshow Trăm nhớ ngàn thương với những tình khúc Lam Phương sẽ được diễn ra theo dự kiến tại TP.HCM vào cuối năm 2019 và tại Đà Lạt (Lâm Đồng), Kiên Giang vào năm 2020.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.