Rực rỡ lễ hội múa rồng Hà Nội

07/10/2012 08:38 GMT+7

(TNO) Chiều 6.10, tại quảng trường sân vận động Mỹ Đình (H.Từ Liêm, Hà Nội), liên hoan múa rồng Hà Nội mừng kỷ niệm 58 năm giải phóng Thủ đô (10.10) đã diễn ra hoành tráng với sự tham gia của 29 đội rồng đến từ 29 quận, huyện toàn TP.Hà Nội.

>> Múa rồng lớn nhất

Đây là lần thứ 3 liên hoan múa rồng Hà Nội được tổ chức. Theo ban tổ chức, lễ hội rồng năm nay được đánh giá có quy mô lớn hơn, nhiều rồng đẹp hơn. Các đội đã tập dượt công phu, kỹ càng hơn các năm trước.

Đặc biệt, đội múa rồng đến từ H.Mê Linh được thực hiện bởi đội hình toàn phụ nữ, song vẫn có những màn biểu diễn gây ấn tượng mạnh cho khán giả và ban tổ chức.

Trong khi đó, đội rồng đến từ H.Mỹ Đức có nhiều cụ cao tuổi nhưng không vì vậy mà khí thế, sự dũng mãnh, nhanh nhẹn bị giảm đi.

Đặc biệt nhất là rồng của H.Thanh Oai được ghi vào sách kỷ lục Guiness là rồng vải dài nhất tại Việt Nam (100 m) cũng góp mặt tại lễ hội rồng lần này. Nhiều người không khỏi trầm trồ, thán phục bởi sự ăn ý, nhịp nhàng của các thành viên trong đội múa.

Đến chiều muộn, lễ hội kết thúc, ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội rồng đến từ H.Thanh Trì; giải nhì cho đội rồng đến từ Q.Ba Đình, Cầu Giấy; giải ba cho đội rồng đến từ Hoài Đức, Thạch Thất, Hoàn Kiếm, Từ Liêm, Mê Linh, Tây Hồ, Đông Anh.

Riêng đội rồng đến từ H.Thạch Thất được trao thêm giải sáng tạo nghệ thuật múa. H.Từ Liêm được trao giải có rồng đẹp. H.Thanh Oai có rồng dài nhất, biểu diễn xếp hoa, ngôi sao năm cánh ấn tượng nhất, tuy nhiên chỉ được trao giải khuyến khích và một giải phong trào sôi nổi.

Dưới đây là một số hình ảnh ấn tượng ghi lại tại lễ hội rồng 2012:

 múa rồng
Các đội rồng chuẩn bị vào cuộc quyết đấu

múa rồng
Cơn mưa lớn đầu buổi chiều không làm cho các đội múa rồng giảm nhiệt huyết thi đấu

múa rồng
Đội rồng H.Hoài Đức gây ấn tượng với khán giả bởi lực lượng tham gia đông đảo,
màu sắc rồng đẹp mắt

múa rồng
 Đội rồng Q.Hà Đông gây ấn tượng với khán giả với hình ảnh hai thiếu nữ trong
tà áo dài trắng cầm cờ đi đầu

múa rồng
 Pha xếp hình ấn tượng của các thanh niên đội rồng H.Thanh Trì,
đây là đội giành giải nhất trong Liên hoan múa rồng Hà Nội năm nay

múa rồng

múa rồng
Đội rồng Q.Long Biên tuy không hùng hậu về lực lượng, tuy nhiên có những pha múa,
nhảy trên không được đông đảo khán giả thích thú, khen ngợi

múa rồng

múa rồng
Tạo dáng để rồng như uốn lượn trên không trung, nhưng vải thân rồng
không quấn vào nhau và người tham gia không bị vấp ngã,
đó chính là những điểm cộng cho những đội rồng thắng cuộc trong các ngày hội múa rồng 

múa rồng
 Những con lân - linh vật không thể thiếu trong những ngày hội múa rồng khiến cho
không gian ngày hội thêm sinh động, hoành tráng

múa rồng
Các động tác của người đi đầu đội hình rồng cần mạnh mẽ, dứt khoát, khi cần thiết phải
hô vang để tạo khí thế cho đội hình múa rồng

múa rồng
Khán giả leo nóc xe tải để xem trận thi đấu gay cấn giữa các đội rồng được dễ hơn

múa rồng
 Chung cuộc, đội rồng của H.Thanh Trì được trao giải nhất toàn ngày hội

Thúy Hằng
Ảnh: Minh Hoàng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.