Ròm, phim chưa được cấp phép tại Việt Nam đoạt giải ở LHP Busan 2019

Thế Sang
Thế Sang
12/10/2019 18:51 GMT+7

Variety đưa tin, Ròm (phim Việt Nam) và Haifa Street (phim hợp tác giữa Iraq - Qatar) cùng thắng giải New Currents - giải cao nhất tại Liên hoan phim quốc tế Busan 2019 (BIFF, diễn ra từ ngày 3 đến 12.10 tại Hàn Quốc).

Sáng 12.10, Ban tổ chức LHP Busan 2019 ra thông báo hai tác phẩm thắng giải New Currents năm nay là Ròm của đạo diễn Trần Thanh HuyHaifa Street của đạo diễn Mohanad Hayal. Hai "ngựa chiến" tại mùa giải 2019 đã vượt qua 299 phim đến từ 85 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới để giành giải thưởng này. Trong đó, Ròm được chọn chiếu tại liên hoan phim này vào các ngày 4, 9 và 10.10 vừa qua.
Ròm - phim chưa được cấp phép tại Việt Nam đoạt giải cao nhất tại Liên hoan phim Busan 20191

Phim Ròm được phát triển từ phim ngắn của chính đạo diễn Trần Thanh Huy

Ảnh: HKFILM

Tác phẩm "thi chui" của đạo diễn trẻ Trần Thanh Huy thắng giải tại BIFF 2019 gây bất ngờ cho những người làm điện ảnh, dư luận. Trước đây, bộ phim độc lập này vướng vào lùm xùm chưa được Cục Điện ảnh cấp phép nhưng nhà sản xuất lại gửi phim đi tranh giải. Đến hiện tại, tuy được gọi tên tại LHP Busan 2019 nhưng Ròm vẫn là tác phẩm chưa qua được khâu xét duyệt của Cục Điện ảnh, "vi phạm pháp luật" nếu chiếu theo Luật Điện ảnh sửa đổi, bổ sung năm 2009. Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch cho biết sẽ xử nghiêm trường hợp phim này.
Trước đây, nhà sản xuất phim Ròm từng gửi thư xin rút tác phẩm khỏi LHP Busan nhưng BTC liên hoan phim này vẫn giữ phim trong khuôn khổ tranh giải. Được biết, Ròm được phát triển từ phim ngắn 16 giờ 30, chiếu tại LHP Cannes 2013 của đạo diễn Trần Thanh Huy.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.