Ra mắt sách 'Tượng thờ Hindu giáo: Từ đền tháp Chăm đến chùa miếu Việt'

16/12/2017 07:53 GMT+7

Sách dày 280 trang do nhà nghiên cứu Nguyễn Hữu Thông chủ biên, cùng nhóm cộng sự thực hiện, Nhà xuất bản Thuận Hóa, 2017.

Sáng 15.12, tại Trung tâm văn hóa Phật giáo Liễu quán Huế (TP.Huế, Thừa Thiên-Huế), Phân viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia tại Huế đã tổ chức buổi ra mắt giới thiệu cuốn sách Tượng thờ Hindu giáo: từ đền tháp Chăm đến chùa miếu Việt.
Sách dày 280 trang do nhà nghiên cứu Nguyễn Hữu Thông chủ biên, cùng nhóm cộng sự thực hiện, Nhà xuất bản Thuận Hóa, 2017.
Sách tập trung vào các nội dung chính như Hiện tượng chuyển hóa và biến dưỡng văn hóa - nhìn từ miền Trung Việt Nam (phần 1), Con đường xuôi Nam của người Việt và Nghệ thuật chinh phục vùng đất mới trên góc độ văn hóa tâm linh (phần 2), Sự tiếp nhận tượng thờ Hindu giáo trong không gian tôn giáo Việt (phần 3), qua cách thức định danh, thiết trí thờ tự, kỹ thuật xử lý, huyền thoại hóa...
Công trình được minh họa bởi 222 ảnh chụp các bức tượng, cơ sở tín ngưỡng đền, miếu, chùa, nhà thờ… qua quá trình điền dã gần 10 năm từ nhiều làng xã từ Quảng Bình đến Quảng Nam, được nhóm nghiên cứu sắp xếp, xâu chuỗi và hệ thống lại theo dòng chảy của tiến trình lịch sử xuôi về phương Nam của người Việt.

tin liên quan

Ra mắt sách Nước Nga - Hành trình tới tương lai
Ngày 2.11, cuốn sách Nước Nga - Hành trình tới tương lai (ảnh) của nhà báo Hồ Quang Lợi, Phó chủ tịch thường trực Hội Nhà báo VN, do Nhà xuất bản Hà Nội ấn hành, đã ra mắt tại Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười ga. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.