Ra mắt Lục Vân Tiên cổ tích truyện bằng 3 thứ tiếng

23/05/2016 06:28 GMT+7

Bộ sách kèm tranh màu minh họa về truyện thơ Lục Vân Tiên (của nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu) mang tên Lục Vân Tiên cổ tích truyện (ảnh) vừa được NXB Văn hóa - Văn nghệ phát hành bằng 3 thứ tiếng Pháp, Việt, Anh.

Bộ sách ra đời từ ý tưởng của ông Eugène Gibert, một sĩ quan hải quân Pháp ở Huế hồi thế kỷ 19. Ông đã tổ chức bản thảo chép tay truyện thơ, có tranh minh họa do họa sĩ Lê Đức Trạch thể hiện. Năm 1899, Gibert trao tặng tác phẩm này cho Thư viện Viện Pháp. Đến năm 2011, trong dịp thăm Thư viện Viện Pháp, GS sử học Phan Huy Lê, Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử VN, được giới thiệu tư liệu quý này. Từ sau phát hiện đó, bản thảo đã được các học giả Pháp, Việt chung sức nghiên cứu, tìm hiểu.
Nhận thấy tầm quan trọng, sự độc đáo của tác phẩm, cùng với mong muốn tác phẩm đặc biệt này được đông đảo bạn đọc tiếp cận, được sự hỗ trợ của Viện Viễn Đông Bác cổ Pháp, NXB Văn hóa - Văn nghệ đã phát hành Lục Vân Tiên cổ tích truyện với hai tập in màu: truyện thơ có tranh minh họa và phần bình chú.
Sau khi phát hành (vào hôm nay 23.5), dự kiến tác phẩm sẽ có 2 buổi ra mắt vào ngày 30.5 tại Tổng lãnh sự quán Pháp (TP.HCM) và 1.6 tại Trung tâm văn hóa Pháp - L’Espace (Hà Nội).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.