Ra mắt hai cuốn sách mới về Huế

01/08/2014 03:25 GMT+7

Tạp chí Sông Hương (tỉnh Thừa Thiên-Huế) vừa giới thiệu cuốn sách Đi tìm nhành hoa thạch thảo của Lê Duy Đoàn.

Tạp chí Sông Hương (tỉnh Thừa Thiên-Huế) vừa giới thiệu cuốn sách Đi tìm nhành hoa thạch thảo của Lê Duy Đoàn.

 Bìa hai cuốn sách mới vừa được ra mắt tại Huế - Ảnh: B.N.L
Bìa hai cuốn sách mới vừa được ra mắt tại Huế - Ảnh: B.N.L

Tác giả là nhà giáo, họa sĩ từng dạy học ở Huế, sau đó vào TP.HCM lập nghiệp. Sau hơn nửa đời người chắt chiu chữ nghĩa, đây là cuốn sách đầu tay anh gửi đến bạn đọc. Sách dày 400 trang (NXB Thanh Niên ấn hành tháng 5.2014), gồm 11 bài viết về Huế, hoa cỏ, món ăn và ký ức, nỗi niềm yêu thương xứ Huế của mình.

Trước đó, Hội Nhà báo Thừa Thiên-Huế và NXB Thuận Hóa cũng đã tổ chức giới thiệu cuốn sách Một ngày nhớ bao ngày xưa ấy của nhà văn, nhà báo, nhà nghiên cứu lịch sử Ngô Kha, nhân kỷ niệm một năm ngày mất của ông (8.8.2013).

Tập sách tập hợp những nghiên cứu lịch sử mà phần lớn gắn liền với những năm tháng toàn dân kháng chiến chống xâm lược ở vùng đất Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế nói riêng, miền Trung và cả nước nói chung. Phần lớn hơn trong tập sách là những bài viết, những bài thơ đầy hoài niệm, như cái tên Một ngày nhớ bao ngày xưa ấy (tiêu đề một bài báo của ông).

Bùi Ngọc Long

 >> Thần đồng Đỗ Nhật Nam được mời vào vị trí quan trọng một tờ báo ở Đông Nam Á sắp ra mắt
 >> Ra mắt Hoàng Sa - Trường Sa trong thư tịch cổ
 >> Ra mắt chương trình Bác sĩ gia đình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.