Ra mắt CLB Phụ nữ với di sản văn hóa

Trinh Nguyễn
Trinh Nguyễn
27/06/2020 07:09 GMT+7

Chiều 26.6, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), Câu lạc bộ (CLB) Phụ nữ với di sản văn hóa (trực thuộc Hội Di sản văn hóa Việt Nam) ra mắt.

Nguyên Thứ trưởng VH-TT-DL Đặng Thị Bích Liên làm chủ tịch CLB. Đây cũng là sự kiện hưởng ứng nội dung của Hội nghị Cấp cao ASEAN tại Hà Nội, trao quyền cho phụ nữ thời đại kỷ nguyên số và tăng cường bình đẳng với phụ nữ.
Bà Đặng Thị Bích Liên cho biết với hơn 100 thành viên, mục tiêu của CLB là phát huy vai trò của phụ nữ bảo vệ di sản văn hóa VN bằng chính công việc của mình, bằng sự tương tác hằng ngày với các di sản có liên quan. Thành phần tham gia nhóm cũng rất đa dạng: chủ doanh nghiệp khai thác giá trị di sản phục vụ đời sống, giảng viên về di sản, nhà quản lý di sản…
Trên cơ sở đó, Ban Chủ nhiệm CLB xác định tập trung vào các lĩnh vực: du lịch di sản; giáo dục và truyền thông về di sản; sưu tầm, lưu giữ di sản ký ức; bảo vệ và phát huy di sản ẩm thực, nghề truyền thống, nghệ thuật trình diễn, các sưu tập tư nhân; nâng cao nhận thức, chia sẻ kinh nghiệm của phụ nữ với di sản văn hóa trên các diễn đàn trong nước và quốc tế.
Ông Đỗ Văn Trụ, Phó chủ tịch thường trực Hội Di sản văn hóa VN, cho biết tuy mới chính thức ra mắt ngày 26.6 nhưng CLB đã có nhiều hoạt động phát triển hội viên và ý thức phát huy di sản. Đặc biệt, CLB đã làm việc và ký Biên bản ghi nhớ hợp tác với 3 đơn vị, gồm: Viện Nguồn lực văn hóa Hàn Quốc (CRI) tại Hà Nội, Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Trung tâm bảo tồn di sản văn hóa Hội An.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.