Quy hoạch hệ thống bảo tàng và ban quản lý di tích

07/05/2019 06:09 GMT+7

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 429/QĐ-TTg về việc Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch đến năm 2021, định hướng đến năm 2030.

Theo đó đến năm 2021, duy trì số lượng bảo tàng, BQL di tích hiện có thuộc Bộ VH-TT-DL. Mỗi tỉnh, TP trực thuộc T.Ư cơ bản có một bảo tàng cấp tỉnh. Đối với các bảo tàng chuyên đề cấp tỉnh, nghiên cứu rà soát, sắp xếp, tổ chức lại theo hướng sáp nhập hoặc hợp nhất các bảo tàng có chức năng, lĩnh vực nghiên cứu tương đồng hoặc sáp nhập vào bảo tàng cấp tỉnh, đồng thời duy trì số lượng chi nhánh Bảo tàng Hồ Chí Minh hiện có.
Rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các ban hoặc trung tâm quản lý (gọi chung là BQL) di tích trên địa bàn các tỉnh, TP trực thuộc T.Ư theo hướng sáp nhập hoặc hợp nhất thành một đầu mối cấp tỉnh. Duy trì số lượng BQL đối với di tích là di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới ở VN.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.