Quy hoạch đường sách, khu triển lãm tượng điêu khắc tại Quy Nhơn

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
14/10/2020 06:36 GMT+7

Theo tin từ UBND tỉnh Bình Định ngày 13.10, Chủ tịch UBND tỉnh này đã đồng ý chủ trương cho TP.Quy Nhơn thực hiện đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước đối với một số hạng mục thuộc dự án mở rộng đường Xuân Diệu (TP.Quy Nhơn) với tổng kinh phí đầu tư khoảng 116 tỉ đồng.

Cụ thể, hạng mục khu cà phê treo, khu trò chơi trẻ em, khu thể dục thể thao tự do và khu thể dục thể thao tập trung được tổ chức lại thành công viên đường dạo bộ (tổng diện tích 19.691 m2). Ngoài ra, dự án còn có nhiều hạng mục khác như: khu đường sách - triển lãm du lịch (10.315 m2), khu triển lãm tượng điêu khắc kết hợp thể dục thể thao (3.903 m2)...
Ông Ngô Hoàng Nam, Chủ tịch UBND TP.Quy Nhơn, cho biết UBND tỉnh Bình Định vừa đồng ý chủ trương cho chuyển nguồn vốn đầu tư các hạng mục nói trên từ xã hội hóa sang đầu tư công. Hiện UBND TP.Quy Nhơn đang tiến hành lập hồ sơ dự án, thiết kế bản vẽ dự án… trình UBND tỉnh Bình Định phê duyệt. Dự kiến các hạng mục của dự án sẽ được triển khai tại phía đông đường Xuân Diệu, đoạn từ đường Huyền Trân Công Chúa đến khu vực quảng trường Nguyễn Tất Thành (TP.Quy Nhơn).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.