Quảng Trị sắp có trường trung cấp Phật học

15/06/2016 16:53 GMT+7

Ngày 15.6, tại Khu đô thị Nam Đông Hà (P.Đông Lương, TP.Đông Hà), Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Trị và chính quyền địa phương đã tổ chức lễ đặt đá xây dựng Trường trung cấp Phật học tỉnh Quảng Trị.

Được biết công trình được xây dựng trên diện tích đất hơn 3,4 ha, gồm nhiều hạng mục: giảng đường, thư viện, bệnh xá, nhà ở cùng các hạng mục phụ trợ, khi hoàn thành sẽ đảm bảo việc ăn ở cho 500 học viên (250 học viên nam, 250 học viên nữ).
Với tổng vốn đầu tư hơn 111 tỉ đồng từ nguồn vốn huy động từ các chức sắc giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban trị sự Phật giáo các tỉnh thành và phật tử cúng dường, các nhà hảo tâm trong, ngoài nước, công trình dự kiến hoàn thành vào năm 2018.
Theo Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Trị việc xây dựng ngôi trường này là do nhu cầu thiết thực của tăng ni, phật tử trên địa bàn tỉnh mong muốn có nơi đào tạo chính quy, chuyên nghiệp về Phật học ngày càng tăng, đồng thời thực hiện hoài bão của các bậc trưởng lão Hòa thượng qua các thời kỳ tiền nhiệm. Được biết, khi đi vào hoạt động trường sẽ tuyển sinh 1 năm 1 lần, hệ tập trung 1 năm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.