Quảng Nam tiếp nhận hàng nghìn cổ vật do 3 tổ chức hiến tặng

23/11/2013 03:00 GMT+7

Sáng qua 22.11, Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Nam đã tiếp nhận hàng nghìn cổ vật, hiện vật quý do 3 tổ chức hiến tặng cho bảo tàng tỉnh.


Cổ vật từ tàu đắm Cù Lao Chàm tặng Bảo tàng Quảng Nam 

Trong đó, Trung tâm UNESCO nghiên cứu bảo tồn cổ vật Việt Nam tặng 184 cổ vật thuộc các bộ sưu tập về văn hóa Đông Sơn, giai đoạn 10 thế kỷ đầu Công nguyên (gồm công cụ sản xuất, đồ tế khí, vũ khí…), 1 bộ sưu tập tiền cổ thời Hậu Lê.

Công ty TNHH trục vớt, cứu hộ và kinh doanh nhà Đoàn Ánh Dương - đơn vị trục vớt tàu cổ đắm Cù Lao Chàm - hiến tặng 1.420 cổ vật gốm sứ Chu Đậu. Đặc biệt, Hội Khoa học lịch sử Việt Nam đúc và chuyển tặng bức tượng đồng Tổng đốc Hoàng Diệu nặng hơn 200 kg.

Ông Đoàn Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm UNESCO nghiên cứu bảo tồn cổ vật Việt Nam gợi ý Quảng Nam nên sớm thành lập bảo tàng lưu động và cố định về con đường tơ lụa trên biển từ thế kỷ 7 - 18; đồng thời cam kết sẽ tiếp tục hiến tặng Quảng Nam bộ sưu tập nhạc khí, đồ trang sức, công cụ lao động sản xuất… vào năm sau.

Hiện tại, Bảo tàng Quảng Nam đã sưu tập được hơn 20.000 hiện vật, dự kiến hoàn thiện công trình bảo tàng (đang xây dựng) vào cuối năm 2014 với không gian trưng bày 2.950 m2 ở khối nhà 3 tầng và 4.500 m2 ngoài trời.

Tin, ảnh: H.X.H

>> Bảo tàng Quảng Nam tiếp nhận hàng nghìn cổ vật quý
>> Cổ vật quý tại lăng vua Tự Đức bị mất trộm
>> Người mê cổ vật
>> Chiêm ngưỡng cổ vật châu Á tại Việt Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.