Phương Mỹ Chi: 'Mẹ không hề bào mòn con'

21/12/2019 06:00 GMT+7

Tiếp nối khách mời trung vệ Trần Đình Trọng trong tập 7, tập 8 của chương trình Tôi tuổi teen đến với câu chuyện của Phương Mỹ Chi, cô bé có sự thành công từ rất sớm và nổi tiếng khi ở độ tuổi rất nhỏ.

Khách mời của Tôi tuổi teen tuần này ngoài Quang Anh, Phương Mỹ Chi còn có S.T Sơn Thạch và Hoa hậu Ngọc Hân. Ngay từ màn “chào sân”, S.T Sơn Thạch tiết lộ từ nhỏ, nam ca sĩ luôn kết bạn với những người bạn quậy phá chỉ với một lý do rằng: “Chơi với những người bạn đó để được bảo vệ”. Thú nhận này khiến MC Trấn Thành cười sảng khoái. Bên cạnh đó, S.T Sơn Thạch còn chia sẻ về tuổi thơ của mình chỉ có đi học, sáng học trường văn hóa cho đến chiều, tới tối là tiếp tục chạy qua học trường nghệ thuật, lâu lâu may mắn được mời đi diễn. Vì đây là con đường đam mê của chàng ca sĩ trẻ nên S.T Sơn Thạch cảm thấy rất vui với việc đó.

Hoa hậu Ngọc Hân và S.T là khách mời tuần này

Ảnh: BTC

Với Hoa hậu Ngọc Hân, cô cũng có đôi lời chia sẻ về tuổi thơ của mình khi bước vào con đường nghệ thuật khá sớm. Vào nghề người mẫu từ năm 13 tuổi, thời gian đầu có chút khó khăn, nhưng về sau thì Hoa hậu Ngọc Hân đã cân bằng được thời gian đi học và đi diễn. Tham gia vào nghệ thuật cho đến tận bây giờ, đối với Ngọc Hân đó là khoảng thời gian rất vui và nhiều kỷ niệm.
Đồng quan điểm với Hoa hậu Ngọc Hân, MC Trấn Thành chia sẻ: “Được làm nghệ sĩ là một điều rất may mắn. Tôi thấy cuộc đời ai mà làm được nghệ sĩ thì trước tiên đã thấy may mắn rồi”.
Tiếp tục chia sẻ với chương trình, Hoa hậu Ngọc Hân bắt đầu thấy áp lực là khi chuyển hướng sang làm kinh doanh. Mỗi ngày đều không ngừng nghĩ về việc làm sao để kinh doanh thành công, chiến lược kinh doanh ra làm sao, nhân viên của mình có vấn đề gì... Khi được MC hỏi về việc nổi tiếng ở độ tuổi còn nhỏ, Hoa hậu Ngọc Hân bộc bạch: “Đối với em thì việc các bé nổi tiếng quá sớm sẽ làm cho những người cha người mẹ gặp rất nhiều áp lực. Nếu em có con thì em sẽ hạn chế cho con theo con đường nổi tiếng ngoại trừ con có những năng khiếu nổi bật như cô bé Phương Mỹ Chi”.

Cũng trong vấn đề về sự nổi tiếng và kiếm được nhiều tiền ở độ tuổi quá nhỏ, cô bé Phương Mỹ Chi cho hay bản thân biết tự cân bằng được giữa việc học và công việc đi hát

Ảnh: BTC

Chị Huỳnh Như, mẹ của Phương Mỹ Chi

Ảnh: BTC

Việc đi diễn trong thời gian còn đi học không làm em cảm thấy áp lực vì đối với em thì “đi hát giống như được đi chơi vậy”. Có một điều bắt buộc Phương Mỹ Chi phải thay đổi từ khi được nổi tiếng hơn, đó là phong cách ăn mặc. Từ khi nổi tiếng, Phương Mỹ Chi phải thay đổi phong cách ăn mặc phù hợp với sự nổi tiếng của mình, phải chỉn chu hơn và hợp thời trang hơn để được khán giả yêu thích.
Sau khi nghe chia sẻ của Phương Mỹ Chi, người có lẽ áp lực nhất đó chính là mẹ của bé - chị Huỳnh Như. Phương Mỹ Chi đi diễn với nghề ca hát không khiến chị Huỳnh Như thấy áp lực, điều làm chị lo lắng là những điều tiếng xấu của xã hội, của dư luận đem đến cho đứa con gái của mình. Phương Mỹ Chi theo đuổi nghề ca hát vì đây là đam mê của bé nhưng Phương Mỹ Chi phải luôn hứng chịu những lời đồn không đúng về mình. Thời gian đầu thì có lời bình luận không tốt như bỏ học để đi diễn, bị mẹ bào mòn, không cho Phương Mỹ Chi có những không gian vui chơi giải trí như bao đứa trẻ cùng trang lứa... Để xóa bỏ mọi lời đồn không đúng, Phương Mỹ Chi liền khẳng định: “Mẹ không hề bào mòn một xíu gì con cả. Không những không bào mòn, mẹ còn “đắp thịt” lên người con nữa”.
MC Trấn Thành khẳng định thêm một lần nữa: “Mẹ không hề bào mòn con mà mẹ chỉ có “bào tròn” con thì đúng hơn đó” khiến trường quay cười thích thú. Nhận thấy sự hà khắc của khán giả dành cho bé Phương Mỹ Chi, MC Trấn Thành lên tiếng: “Có một số sự thật bị đẩy đi quá xa. Người ta chỉ bằng lòng với một cô Phương Mỹ Chi bán chè, hát hay và hát miễn phí cho người ta nghe. Người ta không bằng lòng với một Phương Mỹ Chi cũng hát hay như vậy nhưng nhận một số tiền cho một show diễn. Điều đó hoàn toàn không hợp lý bởi vì mỗi một con người, khi người ta đạt đến một giá trị nào đó thì người ta được phép được trả công xứng đáng với giá trị của người ta. Hãy thương một Phương Mỹ Chi trên sân khấu thay vì hà khắc về cuộc sống thường ngày của cô bé còn nhỏ tuổi”.
Bên cạnh đó, khi được MC hỏi về vấn đề giữa mẹ và con có điều gì không hợp hay có điều gì không thích về nhau. Cô bé Phương Mỹ Chi ngại ngùng cho rằng đó là về việc xài tiền vì mẹ của bé luôn nghĩ rằng bé còn rất nhỏ, chưa biết cách xài tiền và quản lý tiền. Phương Mỹ Chi cho rằng mình đã lớn và biết cái nào nên chi tiền, cái nào không cần phải chi tiền. Một phần rằng em muốn được dùng số tiền mình kiếm được để nuôi gia đình và chăm lo cho gia đình. Trước lối suy nghĩ rất trưởng thành của cô bé Phương Mỹ Chi, MC Trấn Thành vừa ủng hộ vừa cho cô bé Phương Mỹ Chi những lời khuyên thật lòng: “Trong độ tuổi khi mình còn trẻ, ít nhiều gì thì bố mẹ nên có quyền quản lý nhất định vì nếu như ở độ tuổi còn nhỏ mà đã “vung tay quá trán” thì sẽ hình thành một thói quen và sẽ không tốt”. Hoa hậu Ngọc Hân cũng đồng ý với quan điểm của Trấn Thành: “Phương Mỹ Chi đã kiếm ra được số tiền rất lớn ở trong độ tuổi còn nhỏ nên việc mẹ quản lý chặt chẽ về cách xài tiền của Phương Mỹ Chi là đúng”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.