Phục hồi đài dự báo thời tiết triều Nguyễn

01/11/2012 03:10 GMT+7

Ngày 30.10, Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế phối hợp với Phân viện Khoa học công nghệ xây dựng miền Trung đã khởi công công trình tu bổ, phục hồi di tích Quan Tượng đài.

Di tích Quan Tượng đài tọa lạc trên pháo đài Nam Minh, phía tây nam Kinh thành Huế. Đây từng là nơi cơ quan Khâm Thiên giám của triều Nguyễn đặt đài quan sát các hiện tượng thời tiết, dự báo khí tượng thủy văn cho triều đình. Trên đài này, vua Minh Mạng đã cho dựng đình Bát Phong năm 1827. Cuối thời Nguyễn, cùng với sự suy tàn của triều đại, hoạt động của cơ quan Khâm Thiên giám bị thu hẹp và triệt giải dần. Cho đến thời điểm hiện tại, Quan Tượng đài chỉ còn là phế tích. Công trình tu bổ Quan Tượng đài là một phần của Dự án tổng thể bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế. Công trình dự kiến hoàn thành tháng 8.2013, với tổng kinh phí 3,799 tỉ đồng lấy từ nguồn thu vé tham quan di tích.

Công trình sau khi được tu bổ sẽ tạo thêm điểm tham quan lý thú cho du khách ngắm cảnh sông Hương - cồn Giã Viên và cảnh quan thơ mộng của TP.Huế.

Bùi Ngọc Long

>> Bộ ấn vàng triều Nguyễn đang được lưu giữ ra sao?
>> Tiếp tục triển lãm báu vật triều Nguyễn ở Hàn Quốc
>> Phục chế thành công 2 bộ nhạc cụ triều Nguyễn thất truyền
>> Bảo tàng Quốc gia cố cung Hàn Quốc giới thiệu báu vật triều Nguyễn
>> Tặng Hà Nội phiên bản Chiếu dời đô trong mộc bản triều Nguyễn
>> Thăng Long - Hà Nội qua mộc bản triều Nguyễn: Cải cách văn hóa và tuyển dụng nhân tài
>> Thăng Long - Hà Nội qua mộc bản triều Nguyễn
>> Phục chế bộ Biên chung và Biên khánh trong dàn Nhã nhạc triều Nguyễn
>> Ly kỳ bảo vật Việt Nam - Bộ biên chung Nhạc lễ triều Nguyễn
>> Ly kỳ bảo vật Việt Nam - Về chiếc áo Long Cổn triều Nguyễn
>> Trao bằng di sản thế giới cho Mộc bản triều Nguyễn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.