Phục dựng nhà làm việc Bộ Ngoại giao của Chính phủ cách mạng lâm thời ở Quảng Trị

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
10/06/2019 09:01 GMT+7

Sáng 9.6, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh văn phòng T.Ư Đảng Nguyễn Văn Nên đã dự lễ bàn giao, tiếp nhận công trình: Phục dựng nhà làm việc Bộ Ngoại giao của khu di tích Trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam VN tại H.Cam Lộ (Quảng Trị).

Đây là một hạng mục (trong tổng thể dự án có kinh phí 6 tỉ đồng) hoàn thành đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam VN.
Nhà làm việc Bộ Ngoại giao tại khu di tích được phục dựng trên nền nhà cũ theo mẫu nhà lắp ghép, gồm 6 gian. Kinh phí phục dựng do bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó chủ tịch nước, nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam VN - Chủ tịch Quỹ hòa bình và phát triển VN cùng các cá nhân của quỹ, Viện Nghiên cứu phát triển phương Đông vận động, đóng góp.
Tại lễ khánh thành, ông Nguyễn Văn Nên đã thay mặt bà Nguyễn Thị Bình trao một số kỷ vật cho tỉnh Quảng Trị, gồm: Kỷ niệm chương Hội nghị Paris; một số hình ảnh lịch sử, chiếc túi xách, cặp kính đeo mắt làm việc, 2 chiếc khăn mà bà Bình đã sử dụng ở Hội nghị Paris.
Dịp này, Ban tổ chức cũng trao 50 suất quà tặng 50 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn H.Cam Lộ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.