Phòng tranh của họa sĩ liệt nửa người

03/01/2017 05:51 GMT+7

Tại Nhà thông tin triển lãm khu Hòa Bình, TP.Đà Lạt (Lâm Đồng), Trung tâm văn hóa Đà Lạt tổ chức triển lãm tranh của họa sĩ Hoàng Như Thủy An với chủ đề Ngụ cư - Cậu bé và bầy chim nhỏ.

Họa sĩ Hoàng Như Thủy An (69 tuổi), sinh tại Thừa Thiên-Huế, lớn lên và sinh sống chủ yếu tại phố núi Đà Lạt. Cách đây 5 năm, ông bị tai biến và liệt nửa người bên phải, thế nhưng niềm đam mê hội họa vẫn thúc bách ông tiếp tục vẽ tranh bằng tay trái.
Triển lãm lần này gồm 33 bức tranh, trong đó 29 bức sơn dầu, 2 bức màu nước, 2 bức mực xạ đen trắng. Hoàng Như Thủy An chia sẻ: “Sáng tạo nghệ thuật là sự trở về với chính mình, dù có đau thương, mất mát”. Triển lãm kéo dài đến ngày 10.1.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.