Phim truyền hình Tết nhẹ nhàng, hài hước

05/02/2010 23:32 GMT+7

Đạo diễn Đỗ Thanh Hải (ảnh) - Giám đốc Trung tâm Sản xuất phim truyền hình (VFC) - Đài truyền hình Việt Nam đã hé lộ cho PV Thanh Niên “ẩn số” phim Tết trên VTV.

* Đã thành thông lệ, phim Tết trên sóng VTV là món ăn tinh thần không thể thiếu cho mỗi gia đình. Các anh thường chuẩn bị phim cho dịp Tết từ thời gian nào?

- Vì đã có kế hoạch sớm nên bộ phận biên tập của VFC thường chuẩn bị các kịch bản phim Tết từ giữa năm, tiêu chí là đa dạng nội dung. Năm nay, VFC có 8 phim truyền hình ngắn tập được sản xuất để phát sóng trong các ngày Tết. Đây là những câu chuyện phim đề cập đến các mối quan hệ như cha mẹ và con cái, sếp và nhân viên, các thói quen ứng xử trong đời sống hiện đại hoặc ở làng quê... và cố gắng khai thác những tình huống hài hước, vui vẻ để đem lại những giây phút thư giãn cho khán giả.

* Sự  lựa chọn đề tài làm phim Tết của VFC có khác nhau trong mỗi năm?

- Trước đây, khi làm phim Tết thường có thói quen phải đưa hình ảnh bánh chưng, hoa đào, hoa mai... Năm nay phim Tết của VFC chú trọng đến sự hấp dẫn, cách thể hiện dí dỏm, tránh khai thác các tình huống bi kịch, vì dịp Tết khán giả luôn chờ đợi được giải trí vui vẻ. Làm phim Tết cũng không khác nhiều lắm với ngày thường, khác chăng là hiện nay truyền hình tập trung sản xuất phim dài tập. Riêng phim Tết ngắn tập vì dịp này ai cũng nhiều kế hoạch, ít có thời gian theo dõi liên tục các tập phim.

* Những đề tài, câu chuyện nào sẽ là cấm kỵ với phim Tết, thưa anh?

- Không có một quy định chính thức nào cho những người làm phim mà chủ yếu do cách suy nghĩ, khai thác kịch bản trên cơ sở đánh giá nhu cầu của khán giả và mong muốn làm ra những bộ phim tốt, hấp dẫn. Dịp Tết, mọi người sum họp trong không khí gia đình đầm ấm nên những câu chuyện vui vẻ, nhân ái sẽ đem lại cho khán giả cảm giác nhẹ nhõm, yêu đời. Vì vậy mà cũng lâu rồi, những người làm phim Tết thường tránh các câu chuyện quá xúc động, hạn chế khai thác các tình huống éo le...

* Cụ thể, năm nay sẽ gồm những phim gì?

- Đó là phim hài Chuyện Xuân Cồ bịt trống (đạo diễn Vũ Minh Trí - diễn viên Trung Hiếu, Công Lý, Thanh Tú...) đề cập chuyện làng chuyện xã, vấn đề sinh đẻ kế hoạch. Phim Lẵng hoa Tết (đạo diễn Đỗ Chí Hướng - diễn viên Hữu Độ, Quốc Tuấn...) là mối quan hệ gia đình giữa con cái với cha mẹ khi người bố lớn tuổi muốn tìm hạnh phúc với một phụ nữ góa chồng. Ô-sin sành điệu (đạo diễn Đỗ Gia Chung - diễn viên Huyền Trang, Nguyệt Hằng, Mai Chi...) khai thác cách giữ gìn tình yêu, hạnh phúc gia đình khi cuộc sống hiện đại có thể làm thay đổi những quan niệm về nữ công gia chánh của người phụ nữ. Hoặc như Lộc vàng (đạo diễn Danh Dũng) nói về chuyện biếu quà Tết, với những tình huống dở khóc dở cười khi nhân viên tìm mọi cách đến thăm nhà sếp vào những ngày cuối năm...

“Nhạc kịch” Táo quân cho đêm giao thừa

“Có lẽ khó hình dung chương trình Táo quân sẽ ra sao nếu thiếu bộ ba Nam Tào - Bắc Đẩu - Ngọc Hoàng do Quốc Khánh, Công Lý, Xuân Bắc thể hiện. Họ đã rất nhuyễn vai và luôn có ý thức với chương trình, cùng tham gia sáng tạo thêm nhiều lời thoại, cách diễn sinh động để phối hợp với các nghệ sĩ khác tạo ra những lớp diễn hấp dẫn.

 
Các diễn viên trong “nhạc kịch” Táo quân


Chương trình Táo quân năm nay, chúng tôi thể nghiệm đưa hình thức nhạc kịch vào dàn dựng, kết hợp một số làn điệu dân ca như quan họ, hát tuồng, ca trù, cải lương, bài chòi để làm phong phú cách thể hiện. Chương trình vẫn phát sóng vào đêm 30 Tết như mọi năm. Thời lượng chương trình khoảng 100 phút, được ghi hình vào ngày 31.1.2010 vừa rồi và kéo dài gần 3 tiếng. Đây là chương trình khó làm, vì vừa phải đáp ứng tiêu chí hài hước, tạo được tiếng cười vui vẻ nhưng lại mang yếu tố trào lộng rất cao khi đề cập đến những vấn đề được xã hội quan tâm trong một năm qua” - Giám đốc VFC Đỗ Thanh Hải

Cát Khuê
(thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.