Phim tài liệu Pháp về người đàn ông Việt Nam cưu mang trẻ cơ nhỡ

Ngọc An
Ngọc An
12/06/2018 06:32 GMT+7

Bộ phim tài liệu L’Orphéninage (tựa tiếng Việt: Mái ấm “Xa mẹ”, ảnh) của đạo diễn Pháp Matthieu Haag, giành giải thưởng Phim tài liệu hay nhất tại Liên hoan phim quốc tế Martinique (Pháp) năm 2017 được trình chiếu vào 19 giờ ngày 15.6 tại Trung tâm văn hóa Pháp (Hà Nội).
Sau cuộc gặp gỡ với ông Vũ Tiến, người cưu mang chăm sóc những đứa trẻ cơ nhỡ đến từ nhiều nơi, đạo diễn Matthieu Haag đã quyết định ở lại VN trong một thời gian để thực hiện bộ phim về người cha nuôi của những đứa trẻ ấy. Dưới lăng kính của một đạo diễn nước ngoài về VN, bộ phim mang đến cái nhìn mới giúp khán giả có thêm cách hiểu về đất nước, cuộc sống và văn hóa VN. Bộ phim cũng góp phần tạo ra sự đa dạng và phong phú trong cách tiếp cận về xã hội, con người, chất liệu cuộc sống cùng cách kể chuyện mới mẻ.
Đạo diễn Matthieu Haag và nhân vật chính trong phim - ông Vũ Tiến sẽ có mặt và trò chuyện với khán giả sau buổi chiếu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.