Phim Em là bà nội của anh không được tranh giải Cánh diều

31/03/2016 16:06 GMT+7

Tại buổi họp báo về giải thưởng Cánh diều 2015, diễn ra sáng nay (31.3), nhà biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát cho biết, có 143 phim và 6 công trình nghiên cứu, lý luận phê bình điện ảnh tham gia tranh giải.

Tại buổi họp báo về giải thưởng Cánh diều 2015, diễn ra sáng nay (31.3), nhà biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát cho biết, có 143 phim và 6 công trình nghiên cứu, lý luận phê bình điện ảnh tham gia tranh giải.

Hình ảnh trong phim Người trở về của đạo diễn trẻ Đặng Thái Huyền tranh giải Cánh diều năm nay - Ảnh: NSXCCHình ảnh trong phim Người trở về của đạo diễn trẻ Đặng Thái Huyền tranh giải Cánh diều năm nay - Ảnh: NSXCC

Nhà biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát (Phó chủ tịch thường trực, Hội Điện ảnh Việt Nam) cho biết, có 18 phim truyện điên ảnh, 16 phim truyền hình dài tập và 8 phim truyền hình 1 tập, 14 phim hoạt hình, 37 phim tài liệu, 12 phim khoa học, 33 phim ngắn, 6 công trình nghiên cứu, lý luận phê bình điện ảnh tham gia tranh giải.

Bà Ngát cho hay, tiêu chí của giải thưởng là đề cao các tác phẩm có dấu ấn sáng tạo, đậm đà bản sắc dân tộc, giàu giá trị nhân văn và đạt hiệu quả xã hội tích cực (doanh thu, tác động tích cực đến xã hội). Những bộ phim mang yếu tố nước ngoài, chẳng hạn như chuyển thể kịch bản của nước ngoài sẽ không thuộc tiêu chí chấm giải. Vì vậy, hiện tượng phòng vé của phim Việt trong năm qua - bộ phim Em là bà nội của anh đã không có mặt trong danh sách tranh giải.

Trong danh sách phim truyện điện ảnh tranh giải năm nay, hoàn toàn thiếu vắng những bộ phim của các nhà làm phim độc lập. Trong khi, trong những năm qua đã có nhiều bộ phim độc lập của các đạo diễn Việt Nam tham tranh giải và giành giải thưởng tại nhiều liên hoan phim quốc tế lớn uy tín.

Nhà báo Đinh Trọng Tuấn (Tổng biên tập Tạp chí Thế giới Điện ảnh, thành viên ban tổ chức) cho biết: “Chúng tôi đều đã gửi thư mời đến tất cả các hãng, nhà làm phim, như đạo diễn Phan Đăng Di. Chúng tôi đã liên hệ với anh dù lúc đó anh còn đang ở nước ngoài. Còn họ có quyền lựa chọn tham gia hay không”.

Trước ý kiến thắc mắc ban tổ chức có gặp khó khăn khi mời các nhà sản xuất, hãng phim gửi phim tham gia như những năm trước, ông Đặng Xuân Hải (Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam) nói: “Tôi xin được nói lại là năm nào chúng tôi cũng gửi thư mời tới các nhà sản xuất, hãng phim.  Có nơi còn chần chừ, muốn chậm lại để đăng ký kinh doanh, phim bán vé ra rạp. Có nơi thì lại chưa nhận được thông tin. Vì nhiều hãng phim tư nhân hay thay đổi địa chỉ, nên chúng tôi có khó khăn liên hệ với họ. Còn nói mời gọi tham gia mà ngoảnh đi là không đúng”.

“Chúng tôi trân trọng mời các nhà làm phim tham gia nhưng họ có tham dự hay không. Đó là quyền của mỗi người”, ông Đăng Xuân Hải nói.

Hôm nay, ban tổ chức cũng công bố Trưởng ban giám khảo của các hạng mục: đạo diễn -NSND Đặng Nhật Minh (phim truyện điện ảnh), đạo diễn - NSƯT Vũ Xuân Hưng (phim truyền hình), đạo diễn Lê Hồng Chương (phim tài liệu, khoa học), PGS.TS Trần Thanh Hiệp (công trình nghiên cứu, lý luận phê bình điện ảnh), NSƯT Phan Thị Bích Hà (phim ngắn).

Lễ trao giải thưởng diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 20.4 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội), được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV2.

Danh sách 18 bộ phim truyện điện ảnh tranh giải tại Cánh diều 2015:

1.Trên đỉnh bình yên (đạo diễn – NSƯT Nguyễn Hữu Mười, Công ty CP Hãng phim truyện 1).
2. Cuộc đời của Yến (đạo diễn Đinh Tuấn Vũ, Công ty TNHH MTV Hãng phim Truyện Việt Nam)
3. Mỹ nhân (đạo diễn Đinh Thái Thụy, Công ty TNHH MTV Phim Giải Phóng)
4. Nhà tiên tri (đạo diễn – NSƯT Vương Tuấn Đức, Công ty TNHH MTV Hãng phim truyện Việt Nam )
5. Đường xuyên rừng (đạo diễn Nguyễn Xuân Cường, Công ty TNHH MTV Phim Giải Phóng)
6. Người trở về (đạo diễn Đặng Thái Huyền, Điện ảnh Quân đội nhân dân)
7. Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh (đạo diễn Victor Vũ, Cục Điện ảnh – Công ty CP Truyền thông và Giải trí Galaxy).
8. Quyên (đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình, Hãng phim Việt)
9. Siêu trộm (đạo diễn Hàm Trần, Hãng phim Việt)
10. Trúng số (đạo diễn Dustin Nguyễn, Công ty TNHH Vùng trời mơ ước)
11. Ngày nảy ngày nay (đạo diễn: Cường Ngô, VAA Productions – Công ty TNHH Bình Hạnh Đan)
12. Bộ ba rắc rối (đạo diễn: Võ Tấn Bình, Công ty TNHH Hãng phim Chánh Phương)
13. 49 ngày (đạo diễn: Đoàn Nhất Trung, Công ty CP Giải trí Thông tin ngày mới)
14. Trót yêu (đạo diễn: Châu Thổ - Việt Trinh, Công ty CP Điện ảnh và Công nghệ giiar trí SEND Phim)
15. Bảo mẫu siêu quậy (đạo diễn: Lê Bảo Trung, Công ty CP Giải trí Lê Bảo Trung
16. Cầu vồng không sắc (đạo diễn Nguyễn Quang Tuyến, Công ty TNHH Công nghệ và truyền thông LEO)
17. Gái giài lắm chiêu (đạo diễn: Nam CITO – Bảo Nhân, Công ty TNHH CITO Nam Anh)
18. Ám ảnh (đạo diễn: Bảo Nguyễn, Công ty Liên Á O.C.E.T)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.