Phiên đấu giá Nghệ thuật châu Á thu hơn 1,7 tỉ đồng

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
18/01/2021 06:28 GMT+7

Lần đầu tiên, một nhà đấu giá Việt Nam là PI Auction House mang lên sàn quốc tế nhiều hiện vật nghệ thuật hết sức đa dạng...

Chiều 17.1, Nhà đấu giá PI Auction House thông tin riêng với PV Thanh Niên về phiên đấu giá nghệ thuật đạt chuẩn quốc tế PI-03 mang tên Arts du Asian (Nghệ thuật châu Á) diễn ra cùng lúc ở Sofitel Legend Metropole (Hà Nội) và LA VELA Saigon Hotel (TP.HCM).
Bình Bá Huệ Tôn
Ảnh: Tùng Lâm
Lần đầu tiên, một nhà đấu giá Việt Nam là PI Auction House mang lên sàn quốc tế nhiều hiện vật nghệ thuật hết sức đa dạng, từ những tuyệt tác về “một thời đã xa” của các danh họa như Bùi Xuân Phái, Trần Văn Cẩn, Lê Bá Đảng… đến một số tác phẩm mang hơi thở đương đại của các tên tuổi Công Quốc Hà, Phạm Lực, Nguyễn Thanh Bình... Phiên đấu giá còn là sự “hội ngộ” của nhiều bộ hiện vật cổ quý hiếm ở những thế kỷ trước, mang bản sắc riêng của văn hóa Việt Nam.
Dù vẫn bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 nhưng phiên đấu giá cũng đã gõ búa thành công, bán được tổng số 64/169 lot, với số tiền thu về hơn 1,7 tỉ đồng. Trong đó đã bán được các tác phẩm như Ngọn đuốc, Thiếu nữ (Tạ Tỵ), Tĩnh vật (Lưu Công Nhân), Ngóng trông (Nguyễn Thanh Bình)… cùng những cổ vật quý gồm Bình Bá Huệ Tôn (thế kỷ 18), Ống bút (thế kỷ 19)...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.