Phát lộ giếng Chăm cổ thế kỷ 12

07/05/2016 07:46 GMT+7

Đến nay, phần miệng giếng hình vuông vừa được phát lộ, kích cỡ khoảng 1 x 1 m, phương pháp xây dựng tương tự tháp Chăm không có mạch vữa, sử dụng gạch Chăm...

Ngày 6.5, Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Nam đã gửi văn bản đề nghị chính quyền xã Hương An (H.Quế Sơn) có biện pháp khoanh vùng di tích giếng Chăm cổ vừa phát lộ tại làng Hương Quế (ảnh), đồng thời mở rộng phạm vi bảo vệ để cơ quan chuyên môn tiếp tục nghiên cứu, khảo cổ, xác định giá trị di tích.
Ông Tôn Thất Hướng, Trưởng phòng Di sản văn hóa (Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Nam), cho biết các bậc cao niên ở làng Hương Quế khẳng định có một giếng cổ tại địa bàn thôn 6, xã Hương An bây giờ, nhưng đã bị vùi lấp từ sau năm 1975.
Đến nay, phần miệng giếng hình vuông vừa được phát lộ, kích cỡ khoảng 1 x 1 m, phương pháp xây dựng tương tự tháp Chăm không có mạch vữa, sử dụng gạch Chăm...
Đáng chú ý, di tích này không có yếu tố Việt hóa (xây dựng thêm trong quá trình sử dụng) như đặc điểm của nhiều giếng Chăm cổ khác ở Hội An, Cù Lao Chàm, Núi Thành...
Bước đầu, các chuyên gia nhận định giếng cổ này có niên đại khoảng thế kỷ 12, cùng niên đại với phế tích Chăm Hương Quế cách đó khoảng 20 m; phế tích Hương Quế hiện chỉ còn vài hiện vật như bia, tượng bò thần, phù điêu vũ nữ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.