Phát hiện số lượng lớn sách ngoại ngữ in lậu

06/07/2013 02:29 GMT+7

Sở Thông tin - Truyền thông TP.Cần Thơ cho biết ngày 4.7, ông Lê Hùng Dũng, Phó chủ tịch UBND TP.Cần Thơ đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xuất bản với số tiền 35 triệu đồng đối với chi nhánh DNTN sách Thành Nghĩa - nhà sách Nguyễn Văn Cừ tại Cần Thơ (địa chỉ 160B, đường 3.2, P.Xuân Khánh, Q.Ninh Kiều), do tàng trữ, phát hành xuất bản phẩm in sao lậu; đồng thời tịch thu toàn bộ xuất bản phẩm in sao lậu...

Sở Thông tin - Truyền thông TP.Cần Thơ cho biết ngày 4.7, ông Lê Hùng Dũng, Phó chủ tịch UBND TP.Cần Thơ đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xuất bản với số tiền 35 triệu đồng đối với chi nhánh DNTN sách Thành Nghĩa - nhà sách Nguyễn Văn Cừ tại Cần Thơ (địa chỉ 160B, đường 3.2, P.Xuân Khánh, Q.Ninh Kiều), do tàng trữ, phát hành xuất bản phẩm in sao lậu; đồng thời tịch thu toàn bộ xuất bản phẩm in sao lậu...

Trước đó, đoàn kiểm tra liên ngành đã kiểm tra đột xuất nhà sách Nguyễn Văn Cừ; phát hiện tại đây đang bán cho khách hàng 257 quyển Family and Friends (sách của Nhà xuất bản Đại học Oxford, phiên bản Việt Nam). Qua đối chiếu, đoàn kiểm tra xác định toàn bộ số sách trên là sách in lậu. Đoàn kiểm tra còn phát hiện tại nhà sách đang bày bán 586 quyển sách Anh văn các loại của Nhà xuất bản Đại học Oxford có dấu hiệu in lậu gồm 235 quyển Family and Friends 1, 3, 4 phiên bản Việt Nam; 229 quyển Family and Friends 1, 2 Starter, phiên bản quốc tế; 351 quyển sách Let’s go các loại. Qua thẩm định và xác nhận của Công ty Đại Trường Phát (đơn vị độc quyền nhập khẩu và phân phối sách Family and Friends tại Việt Nam) và Công ty cổ phần phát hành sách TP.HCM FAHASA (đơn vị độc quyền nhập khẩu và phân phối sách Let’s go tại Việt Nam), trong số sách nêu trên thì có đến 802 quyển Anh văn các loại là sách in lậu, 41 quyển Family and Friends Starter chưa xác định được nguồn gốc hợp pháp.

Mai Trâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.