Phát hiện nhiều cổ vật quý dưới móng nhà

17/04/2015 16:30 GMT+7

(TNO) Chiều 17.4, ông Hồ Bách Khoa, Trưởng ban quản lý Khu di tích Quốc gia đặc biệt Nguyễn Du (Hà Tĩnh), cho biết đơn vị này đang lưu giữ nhiều bát, đĩa cổ quý thời Lê, thuộc thế kỷ 16-17.

(TNO) Chiều 17.4, ông Hồ Bách Khoa, Trưởng ban quản lý Khu di tích Quốc gia đặc biệt Nguyễn Du (Hà Tĩnh), cho biết đơn vị này đang lưu giữ nhiều bát, đĩa cổ quý thời Lê, thuộc thế kỷ 16-17.
Nhóm hiện vật bát, đĩa cổ quý vừa được phát hiện - Ảnh: Bảo tàng Hà Tĩnh cung cấp
Nhóm hiện vật bát, đĩa cổ quý vừa được phát hiện - Ảnh: Bảo tàng Hà Tĩnh cung cấp
Ông Khoa cho biết thêm, đây là số bát, đĩa cổ do một hộ gia đình tại thị trấn Nghi Xuân, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đào được ở độ sâu 50-60 cm trong quá trình làm móng nhà rồi sau đó giao lại cho Ban quản lý Khu di tích Quốc gia đặc biệt Nguyễn Du lưu giữ, phục vụ nghiên cứu.
Trao đổi với Thanh Niên Online, ông Lê Bá Hạnh, Phó giám đốc Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh, cho biết nhóm hiện vật cổ quý nêu trên gồm 15 chiếc bát, đĩa cùng 2 nắp thạp, trong số này có nhiều cái còn nguyên vẹn.
Toàn bộ cổ vật quý đều làm bằng gốm, có phủ men rạn màu ngà, trong đó đường kính đĩa là 20 cm, bát là 15 cm. Nổi bật trong nhóm cổ vật này là 2 chiếc bát có chạm khắc hoa văn rất đặc biệt.
Nhà nghiên cứu khảo cổ đang xem các họa tiết hoa văn lạ trên bát, đĩa cổ - Ảnh: Bảo tàng Hà Tĩnh cung cấp
Nhà nghiên cứu khảo cổ đang xem các họa tiết hoa văn lạ trên bát, đĩa cổ - Ảnh: Bảo tàng Hà Tĩnh cung cấp
Theo nhận định bước đầu của các nhà khảo cổ học tỉnh Hà Tĩnh thì nhóm hiện vật bát đĩa quý nêu trên thuộc niên đại thời Lê, khoảng thế kỷ 16-17.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.