Phát hiện mới về gành Đá Đĩa

Đức Huy
Đức Huy
29/08/2018 06:24 GMT+7

Trong lúc tôn tạo để bảo tồn danh thắng quốc gia gành Đá Đĩa (xã An Ninh Đông, H.Tuy An, Phú Yên), các nhà khoa học và Sở VH-TT-DL Phú Yên đã phát hiện một gành đá mới tuyệt đẹp.

Vị trí phát lộ gần lối xuống khu vực gành Đá Đĩa, trải dài hơn 500 m2 với nhiều khối đá nứt theo mạch dọc, tạo thành những cột thẳng đứng hoặc xiên, có những chỗ đá xếp cao và thẳng, có chỗ lại xếp trải dài hoặc nghiêng. Đá chủ yếu có tiết diện hình lục giác, hình vuông hoặc hình tròn, lớp nọ xếp nối lên lớp kia khá đẹp mắt.
Hiện nay, hằng ngày công nhân vẫn tiếp tục bốc dỡ lớp đất mặt để lộ ra các khối đá. Ông Trình Trọng Đạo, công nhân đang thi công, cho biết trước đây toàn bộ khu vực này là cây bụi, đất bám dính phía trên nên không ai hình dung phía dưới như thế nào. Nhưng khi bốc hết lớp đất mặt thì các cột đá lộ ra rất đẹp.
Ông Hồ Văn Tiến, Giám đốc Sở VH-TT-DL Phú Yên, cho biết Bộ VH-TT-DL đã cho phép Sở VH-TT-DL Phú Yên phối hợp các nhà khoa học khảo sát và tiến hành bóc dỡ lớp đất trên bề mặt để lộ ra các khối đá. Từ đây tạo điểm tham quan mới cho danh thắng gành Đá Đĩa. Sau khi bốc dỡ xong, Sở VH-TT-DL Phú Yên sẽ tiến hành lập lại quy hoạch chi tiết để bảo tồn và phát huy giá trị của khu di tích này.
Gành Đá Đĩa đã được công nhận là danh thắng cấp quốc gia vào năm 1998 và được tỉnh Phú Yên đưa vào khai thác du lịch. Với vẻ đẹp hoang sơ và tạo hình ấn tượng, gành Đá Đĩa ngày càng được nhiều du khách biết đến, trở thành điểm tham quan không thể bỏ qua của du khách khi đến với mảnh đất Phú Yên.
Phát hiện mới về danh thắng gành Đá Đĩa ở Phú Yên
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.