Phát hiện chuông đúc từ năm 1741

30/03/2011 09:07 GMT+7

(TNO) Ông Nguyễn Danh Hạnh, thành viên Câu lạc bộ Unessco nghiên cứu và sưu tầm cổ vật Phú Yên, nhà nghiên cứu lịch sử văn hóa địa phương, cho biết, vừa phát hiện một quả chuông cổ đời Lê, đang được lưu giữ ở một ngôi chùa cổ ở H.Tuy An (Phú Yên).

Chuông được đúc bằng gang, cao 85cm, đường kính 49cm; quai trang trí hình rồng, thân có văn tự bằng chữ Hán, kiểu chữ chân, nét rõ (ảnh).

Ông Hạnh cho biết, theo những văn tự trên chuông thì chuông này được đúc vào ngày 29.2 năm Tân Dậu niên hiệu Vĩnh Hựu, tức là năm 1741, đời vua Lê Ý Tông.

 

Đây là quả chuông có niên đại cổ nhất được phát hiện ở Phú Yên và là nguồn tư liệu quý để tìm hiểu về quá trình hình thành Phật giáo, cũng như các cộng đồng dân cư vào thế kỷ 17, 18 ở khu vực hạ lưu sông Cái (Phú Yên).

Tin, ảnh: Yên Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.