Sau đó chiếc bình được bán qua tay nhiều người và hiện đang trong tay một người sưu tầm đồ cổ tại Huế. Nhà nghiên cứu Hồ Tấn Phan cho biết tiêu bản gốm này rất độc đáo, ông chưa hề gặp bao giờ, kể cả ở các viện bảo tàng trong nước.
Hiện vẫn chưa xác định được chiếc bình được dùng vào việc gì cũng như chưa xác định được đáy và đầu. Mới nhìn vào nó rất giống với hình thù của linga. Nhiều khả năng tiêu bản gốm này thuộc nền văn hóa Sa Huỳnh. Tại Huế, qua các cơn biến động bão lũ, tại các sông thỉnh thoảng lại phát lộ một vài cổ vật quý hiếm, được giới sưu tầm và buôn đồ cổ đánh giá là độc bản.
Tin, ảnh: Bùi Ngọc Long
Bình luận (0)