Pháp thu giữ 'bảo vật văn hóa' của Tây Ban Nha

05/08/2015 05:50 GMT+7

Bức tranh Head of a young woman (Đầu của người đàn bà trẻ) thuộc sở hữu của ông Jaime Botin, một chủ ngân hàng nổi tiếng của Tây Ban Nha, đã bị hải quan Pháp thu giữ từ một chiếc tàu neo đậu ở Corsica (một hòn đảo thuộc Pháp nằm ở Đại Tây Dương).

Bức tranh Head of a young woman (Đầu của người đàn bà trẻ) thuộc sở hữu của ông Jaime Botin, một chủ ngân hàng nổi tiếng của Tây Ban Nha, đã bị hải quan Pháp thu giữ từ một chiếc tàu neo đậu ở Corsica (một hòn đảo thuộc Pháp nằm ở Đại Tây Dương).

Bức tranh Đầu của người đàn bà trẻ - Ảnh: The Guardian
Bức tranh Đầu của người đàn bà trẻ - Ảnh: The Guardian
Lúc sự việc xảy ra, ông Jaime Botin không có mặt trên tàu.
Bức tranh do danh họa Picasso vẽ này trị giá 27,4 triệu USD, được chính phủ Tây Ban Nha coi là bảo vật văn hóa và đã áp đặt lệnh cấm mang khỏi đất nước. Việc người ta cố gắng mang bức tranh sang Thụy Sĩ “đã khiến nhà chức trách Pháp chú ý”, hải quan Pháp cho biết. Hiện hải quan Pháp đang đợi phía Tây Ban Nha chính thức đề nghị được nhận lại bức tranh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.