Phạm Băng Băng bị đánh giá là nghệ sĩ không có trách nhiệm xã hội

Thanh Tuyền
Thanh Tuyền
12/09/2018 10:01 GMT+7

Theo BBC ngày 11.9, Phạm Băng Băng, ngôi sao điện ảnh Hoa ngữ đang vướng lùm xùm trốn thuế, vừa bị xếp hạng chót trong danh sách những người nổi tiếng có trách nhiệm xã hội.

Được biết Báo cáo Trách nhiệm xã hội Ngôi sao Điện ảnh và Truyền hình Trung Quốc 2017-2018 là một cuộc khảo sát do Đại học Sư phạm Bắc Kinh thực hiện. Báo cáo này nhằm xếp hạng, đánh giá những ngôi sao nổi tiếng của xứ Trung dựa theo ba tiêu chí: trình độ chuyên môn, các hoạt động từ thiện và phẩm chất cá nhân.
Danh sách góp phần tôn vinh những ngôi sao có tầm ảnh hưởng và vai trò quan trọng đối với cộng đồng, xã hội. Bên cạnh đó, Báo cáo Trách nhiệm xã hội cũng là nơi mà nhiều người nổi tiếng bị đưa vào “danh sách đen” vì không tham gia hoạt động từ thiện hoặc có những việc làm có thể gây ra lối sống, suy nghĩ, tư tưởng tiêu cực cho người hâm mộ.
Điều đáng chú ý nhất trong bảng xếp hạng năm nay không phải là những tên tuổi được xếp ở vị trí đầu tiên mà là minh tinh góp mặt ở cuối bảng: Phạm Băng Băng. Danh sách này đánh giá theo thang điểm 100% về “trách nhiệm xã hội” của mỗi nghệ sĩ. Ngôi sao phim Võ Mị Nương truyền kỳ chỉ được chấm 0%. Kể từ ngày 1.7, sau khi thăm một trại trẻ mồ côi, bạn gái Lý Thần cũng lặn mất tăm khỏi truyền thông. Đánh giá này như một sự "công nhận" rằng người đẹp sinh năm 1982 không có bất kỳ hoạt động xã hội nào nổi bật và đem lại lợi ích thiết thực trong năm nay mà chỉ ngập trong bê bối đời tư. 
Cư dân mạng đồn đoán thứ hạng đứng chót của minh tinh này là do nhóm khảo sát bị chi phối bởi scandal trốn thuế của cô (Ảnh:Reuters)
Cư dân mạng đồn đoán thứ hạng đứng chót của minh tinh này là do nhóm khảo sát bị chi phối bởi scandal trốn thuế của cô Ảnh:Reuters
Trước kết quả của báo cáo trên, không ít cư dân mạng quan tâm đến vấn đề này đã đặt ra nhiều nghi vấn và khẳng định họ chưa được thuyết phục về kết quả. Nhiều người đã bày tỏ sự ngạc nhiên trên Weibo cá nhân rằng thứ hạng chạm đáy của Phạm Băng Băng không có cơ sở xác thực và ảnh hưởng đến danh tiếng của minh tinh.
Một bộ phận công chúng sử dụng Weibo khẳng định Phạm Băng Băng luôn năng nổ trong hoạt động xã hội và tham gia các dự án phúc lợi cộng đồng. Đặc biệt, vào năm 2015, khi vụ nổ kinh hoàng xảy ra ở Thiên Tân, người đẹp 36 tuổi đã ủng hộ 1 triệu nhân dân tệ (khoảng 3,4 tỉ đồng) cho đội cứu hỏa của thành phố. Nhiều người bức xúc rằng kể từ khi dính bê bối gian lận tài chính, mọi đóng góp về mặt xã hội của nghệ sĩ này dường như bị lãng quên.
Mặc dù công ty quản lý của Phạm Băng Băng phủ nhận bất kỳ hành vi sai trái nào của nữ diễn viên, cư dân mạng vẫn đang suy đoán rằng lý do minh tinh thị phi này bị xếp hạng bét là kết quả của những cáo buộc trốn thuế ồn ào suốt hai tháng qua. Truyền thông nước này nhận định rằng hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng của sao phim Lạc lối ở Bắc Kinh đã có tác động tiêu cực đến giới trẻ Trung Quốc. Kể từ tháng 7, công chúng không còn thấy sự xuất hiện dày đặc của Phạm Băng Băng mà thay vào đó là hàng loạt tin tức trốn thuế, bị bắt, bị “câu lưu” tràn lan trên báo chí trong nước, châu Á và hiện được cả báo chí Âu Mỹ quan tâm.
Thứ hạng của Thành Long cũng gây ra tranh cãi Ảnh: AFP
Ngày 9.9, tờ báo nhà nước có tiếng tại Trung Quốc là Securities Daily đã công bố một báo cáo cho biết Phạm Gia đã bị "câu lưu" và sẽ phải chấp nhận mọi quyết định pháp lý. Tuy nhiên, thông tin trên bị gỡ bỏ vài giờ sau đó.
Các chuyên gia tham gia trong báo cáo này cho biết họ đã nghiên cứu hành vi của 100 ca sĩ, diễn viên, nhân vật nổi tiếng đang hoạt động trong và ngoài nước để đánh giá trách nhiệm của họ với xã hội. Trong số 100 người trên, chỉ có 9 nhân vật được coi là đủ trách nhiệm xã hội với số điểm trên 60%.
Đứng đầu danh sách là nam đạo diễn lắm tài nhiều tật Từ Tranh với với 78%. Các thành viên của nhóm TFboys cũng có mặt ở những vị trí đầu tiên. Đáng chú ý trong số 9 nhân vật có điểm cao nhất còn có nam diễn viên Dương Dương với 61%. Sao phim Yêu em từ cái nhìn đầu tiên được công nhận bởi nghệ sĩ này đã thành lập tổ chức từ thiện để giáo dục trẻ em nghèo ở vùng sâu, vùng xa.
Bên cạnh việc được truyền thông mang ra làm cơ sở để ca ngợi những người xếp thứ hạng cao, danh sách 100 người có trách nhiệm xã hội còn gây là không ít phiền toái. Nhiều người cho rằng tại sao những nghệ sĩ tên tuổi như Thành Long hay nam ca sĩ Han Hong lại bị xếp lần lượt ở vị trí 42 và 59 trong khi họ là những nhà hoạt động từ thiện rất tích cực.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.