‘Nữ hoàng nhạc rock' Ngọc Ánh: 'Tôi chấp nhận hết những lời đàm tiếu của khán giả'

Thành Long
Thành Long
26/07/2019 09:13 GMT+7

Tham gia chương trình Tình khúc vượt thời gian , Ngọc Ánh đã có những chia sẻ về thị trường âm nhạc hiện nay cũng như những tin đồn xoay quanh cô thời gian qua.

Trong chương trình, Ngọc Ánh thể hiện ca khúc Lời người ra đi. Cô cho biết những bài nhạc tiền chiến đã in sâu vào tâm trí những ngày còn nhỏ khi được nghe mẹ hát. Thể hiện ca khúc này, giọng ca Anh ba Hưng luyến láy ngọt ngào và áp dụng kỹ thuật thanh nhạc để thể hiện cảm xúc, thông điệp đến người xem. 
Theo nghề từ năm 1986, lần đầu tiên Ngọc Ánh hát trên sân khấu ca nhạc chuyên nghiệp với nhạc phẩm Mùa xuân trên những giếng dầu và dần trở thành cái tên được khán giả yêu mến với phong cách đầy chất “lửa”. Cô cho biết đam mê ca hát từ lúc 5 tuổi và mấy chục năm trôi qua, cô vẫn được nhiều khán giả yêu mến. Giọng hát, sức khỏe cô vẫn tốt, năng lượng tràn đầy, niềm đam mê chưa bao giờ cạn. Cô vẫn bận rộn đi show đều đặn, dành thời gian gần gũi, chăm sóc cha mẹ, con gái nhiều hơn. Ngọc Ánh từng hối tiếc về thời thanh xuân chỉ mải miết đi hát. Tuy nhiên đến hiện tại, cô đã không còn lo về “cơm áo gạo tiền” dù đã qua thời hoàng kim, chỉ thấy bình yên trong trái tim, thanh thản trong tâm hồn.

Nữ ca sĩ trải lòng về tin đồn yêu trai trẻ

Ảnh: BTC

Trước tình trạng ca sĩ trẻ nhiều, “sóng sau chồm sóng trước”, Ngọc Ánh nhận định: “Ca sĩ trẻ có nhiều phương tiện học hỏi, phát triển nghề nghiệp nhưng cần có lửa đam mê. Sân khấu thì không nhiều nhưng mạng xã hội lại nhiều, các em phát triển nhanh nhưng cũng “giết” các em nhanh khi lỡ có một chút sơ sót, hàng triệu người sẽ biết. Các em muốn để đời, ghi dấu ấn thì phải có những ca khúc hát bằng trái tim, có nội dung, đừng bơi bì bõm giữa một biển đại dương âm nhạc”.
Trước nghi vấn “Ngọc Tùng là phi công mới của Ngọc Ánh”, cô chia sẻ rằng Ngọc Tùng là người tri kỷ đúng nghĩa trên sân khấu và ngoài đời. Nữ ca sĩ dành lời khen cho chất giọng của đàn em khi hát cùng cô trên sân khấu. Ngọc Ánh một lần nữa khẳng định: "Đã đi con đường ca sĩ chuyên nghiệp gần 40 năm, tôi chấp nhận hết những lời đàm tiếu của khán giả như “làm dâu trăm họ”, không thể ngăn hay ép công chúng nói theo ý mình".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.