NSƯT Kim Tử Long tiết lộ lúc nhỏ thích mặc đồ con gái

Phạm Nhật Huy
Phạm Nhật Huy
16/12/2019 10:48 GMT+7

Khán giả truyền hình vô cùng thích thú với tập 8 Tối chủ nhật vui vẻ trên VTV3 qua phần chia sẻ của nhân vật chính là NSƯT Kim Tử Long cùng các khách mời.

Là một nghệ sĩ cải lương được yêu mến qua những vở tuồng cổ nhưng Kim Tử Long cũng gây chú ý với vai trò ca sĩ tân nhạc. Bên cạnh đó, nam nghệ sĩ tài hoa khá thành công trong những tuồng xã hội và NSƯT Thanh Điền là người có công rất lớn giúp Kim Tử Long trưởng thành hơn trong bộ môn nghệ thuật này. Sự xuất hiện của bất ngờ của NSƯT Thanh Điền là một món quà to lớn để Kim Tử Long ôn lại cả quá trình học tập và phấn đấu trong nghề ca hát.
Từ một nghệ sĩ thành danh ở bộ môn nghệ thuật truyền thống nhưng Kim Tử Long vẫn được yêu mến ở những ca khúc nhạc nhẹ. Người giúp anh bén duyên với lĩnh vực này là nhạc sĩ Minh Vy. Ông xã của ca sĩ Cẩm Ly cũng xuất hiện bất ngờ trong chương trình khiến Kim Tử Long vô cùng cảm động khi nhớ về khoảng thời gian đầu bước qua tân nhạc. Trong chương trình, nhạc sĩ Minh Vy cũng không quên “tố” Kim Tử Long là trang điểm khá “bén” mỗi khi xuất hiện trước công chúng.

Việt Hương, Kim Tử Long chào đón sự góp mặt của Thanh Điền

Ảnh: NVCC

Ngoài ra, nam nhạc sĩ nổi tiếng cũng hết lời khen ngợi về giọng hát của Kim Tử Long vẫn không thay đổi sau gần 30 năm hoạt động nghệ thuật. Là người đầu tiên đưa Kim Tử Long bước sang tân nhạc, nhạc sĩ Minh Vy cho biết đã nhìn thấy được tố chất của nam nghệ sĩ và quyết định thực hiện cuốn băng Mưa Bụi đầu tiên có sự góp mặt của nghệ sĩ cải lương này.
Cũng trong chương trình, nhạc sĩ Minh Vy cho biết anh từng khuyên Kim Tử Long đổi nghệ danh vì mong muốn nam nghệ sĩ sẽ “đổi vận”, có cơ hội nổi tiếng hơn nhưng Kim Tử Long nhất định xin giữ lại nghệ danh của mình do cố nghệ sĩ Phùng Há đặt. Sau cùng, Kim Tử Long gửi lời cảm ơn đến nhạc sĩ Minh Vy, là người thầy đưa mình đến với tân nhạc và được nhiều khán giả yêu mến.

Biểu cảm của Kim Tử Long khiến khán giả cười không ngớt

Ảnh: NVCC

Chính vì yêu thích bộ môn nghệ thuật cải lương nên khoảng 15 tuổi Kim Tử Long trốn học văn hóa suốt 6 tháng để theo đuổi niềm đam mê của mình. Sau khi nhà trường gửi giấy thông báo về thì bố anh khuyên nếu đam mê thì phải đi đến cùng, học hành bài bản để theo đuổi con đường mình chọn. Một câu chuyện ít ai biết đó là ngày xưa bố mẹ Kim Tử Long thích con gái nên toàn mua đồ nữ cho anh mặc. MC Việt Hương hỏi vậy anh có thích không thì nam nghệ sĩ bảo là "thích luôn" khiến cả trường quay cười ngất.
Trong phần cuối của chương trình, con nuôi của Kim Tử Long là nghệ sĩ Bình Tinh cũng xuất hiện và kể về những câu chuyện thú vị về người bố hết lòng vì nghệ thuật này. Trước đó, nhắc về con gái nuôi, Kim Tử Long “vạch tội” cô dạo này đắt show nên bỏ bê bố, không hỏi thăm gì trong khi nữ nghệ sĩ đứng sau lưng mà anh không hề hay biết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.