Nobel Văn học Doris Lessing qua đời

20/11/2013 03:00 GMT+7

Nhà văn Anh Doris Lessing đoạt giải Nobel Văn học 2007 đã qua đời vào ngày 17.11 tại London, thọ 94 tuổi.

Bà là nữ văn sĩ thứ 11 nhận giải Nobel Văn học, được Viện Hàn lâm Thụy Điển mô tả là “một người viết sử thi qua sự trải nghiệm của phụ nữ, đầy nghi hoặc và nhiệt huyết; hết sức khôn ngoan, chín chắn để chinh phục nền văn minh bị phân hóa quá mức kỹ lưỡng”.

Bà sinh ngày 22.10.1919 tại Iran và lớn lên ở Southern Rhodesia, Zimbabwe, sau đó Lessing chuyển sang Anh sinh sống vào năm 30 tuổi. Bà gạt bỏ sau lưng tuổi thơ không hạnh phúc cùng hai cuộc hôn nhân đầy sóng gió để bắt đầu cầm bút.

Tiểu thuyết đầu tay The grass is singing (Cỏ hát) trở thành cuốn sách bán chạy nhất tại Anh và Mỹ vào năm 1950. Tác phẩm mang tính đột phá của Doris Lessing là quyển The golden notebook (Cuốn sổ tay vàng) viết năm 1962 đề cao nữ quyền.

Bà để lại một gia tài văn học hơn 50 tác phẩm gồm nhiều thể loại: tiểu thuyết, thi ca, truyện ngắn, kịch và các tác phẩm phi hư cấu khác.

Đ.T
(Theo Reuters)

>> Nobel văn học đầu tiên cho Canada
>> Giải Nobel Văn học 2012 sẽ có chủ vào ngày 11.10

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.