Nỗ lực phát triển công nghiệp điện ảnh Việt

04/12/2015 05:58 GMT+7

Nhiều kinh nghiệm thực tiễn từ các nước cùng ý kiến hữu ích đã được đưa ra tại hội thảo Các chính sách và biện pháp ưu đãi phát triển công nghiệp điện ảnh Việt tổ chức vào sáng 3.12 tại TP.HCM.

Nhiều kinh nghiệm thực tiễn từ các nước cùng ý kiến hữu ích đã được đưa ra tại hội thảo Các chính sách và biện pháp ưu đãi phát triển công nghiệp điện ảnh Việt tổ chức vào sáng 3.12 tại TP.HCM.

Cảnh trong phim Cuộc đời của Yến - phim dự LHP VN lần thứ 19. Ảnh: BTCCảnh trong phim Cuộc đời của Yến - phim dự LHP VN lần thứ 19. Ảnh: BTC
Đây là một trong chuỗi hoạt động của Liên hoan phim VN lần thứ 19 đang diễn ra từ ngày 1 - 5.12 tại TP.HCM.
TS Martin Smith, cố vấn đặc biệt Hãng phim Ingenious (Anh) cho biết, tại Anh, nhà nước hỗ trợ điện ảnh qua những ưu đãi cụ thể như: tín dụng thuế trong sản xuất phim, khuyến khích đầu tư từ bên trong, hỗ trợ nhằm phát triển các kỹ năng và đào tạo thông qua các trường điện ảnh, xúc tiến xuất khẩu thông qua Cơ quan thương mại và đầu tư Anh quốc...
Chuyên gia Hàn Quốc Yun Ha (Giám đốc nhóm Phát triển dự án mới, Ủy ban Chấn hưng điện ảnh Hàn Quốc - Kofic) cho biết, từ năm 1973, Kofic hỗ trợ sự phát triển và quảng bá phim Hàn với nhiều chương trình rất đa dạng như: điều hành quỹ điện ảnh với quy mô từ 20 - 30 triệu USD cho mọi thể loại phim truyện, tài liệu, hoạt hình; hỗ trợ sản xuất phim và phát hành phim; hỗ trợ mở rộng hoạt động tại nước ngoài...
Theo ông Đỗ Duy Anh - đại diện Cục Điện ảnh VN, nhà nước hỗ trợ khoảng 3 triệu USD/năm cho các hoạt động điện ảnh. Năm 2015, Việt Nam đã sản xuất 40 phim truyện nhựa, 53 phim tài liệu, 50 phim hoạt hình. Bên cạnh đó, nhà nước còn có nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực như: đầu tư đào tạo nguồn nhân lực cho nền công nghiệp điện ảnh, xây dựng Quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh, khuyến khích và tạo điều kiện cho các nhà đầu tư nước ngoài vào VN tham gia sản xuất phim...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.