Nỗ lực cứu kho báu Titanic

08/07/2017 06:07 GMT+7

Theo tờ Belfast Telegraph , đạo diễn lừng danh người Canada James Cameron đang phối hợp với các tổ chức bảo tồn di sản ở Anh lên kế hoạch mua lại toàn bộ hiện vật được trục vớt từ con tàu Titanic huyền thoại.

Tháng 9.2016, Premier Exhibitions, công ty Mỹ đã tổ chức trục vớt Titanic trong thập niên 1980, nộp đơn xin phá sản và mới đây thông báo sẽ bán đấu giá bộ sưu tập gồm 5.500 hiện vật trị giá ước tính 214 triệu USD. Báo chí Anh dẫn nhiều nguồn tin cho hay đạo diễn Cameron và nhiều chuyên gia Anh quyết tâm không để di sản của con tàu lọt vào tay các nhà sưu tập tư nhân. Bộ phim Titanic của ông ra mắt năm 1997 và đoạt 11 giải Oscar cũng như đạt doanh thu cao thứ hai trong lịch sử. “Jim (tên thân mật của ông Cameron - NV) đã lặn xuống vị trí tàu đắm nhiều lần. Ông ấy có mối liên hệ đầy cảm xúc với con tàu và đủ khả năng “giải cứu” nó”, một nguồn tin nói với tờ Daily Mail. Bản thân nhà làm phim vẫn chưa lên tiếng chính thức, trong khi đại diện Premier Exhibitions cam kết sẽ bảo đảm đối tượng mua kho báu Titanic phải tôn trọng di sản huyền thoại này.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.