Những số phận khát khao được sống

10/05/2017 06:30 GMT+7

Với 3 giải thưởng lớn tại Liên hoan phim quốc tế ASEAN 2017, bộ phim đầu tay Đảo của dân ngụ cư đã khẳng định được thành công ban đầu của nữ diễn viên Hồng Ánh trong vai trò đạo diễn.

Phim được sản xuất bởi Blue Productions và Live Media, với sự diễn xuất của: Ngọc Thanh Tâm, Phạm Hồng Phước, Nhan Phúc Vinh, NSƯT Ngọc Hiệp, Hoàng Phúc, Hoàng Nhân, Hữu Châu, Phi Phụng... Phim đoạt 3 giải lớn trên 8 đề cử tại Liên hoan phim (LHP) quốc tế ASEAN 2017 (AIFFA) diễn ra từ ngày 4 - 6.5 tại Malaysia gồm: Phim xuất sắc nhất, Đạo diễn hình ảnh xuất sắc nhất (NSND Lý Thái Dũng) và Nam diễn viên chính xuất sắc nhất (Phạm Hồng Phước).
“Đây là bộ phim rất chân thật, chạm tới trái tim của khán giả theo đúng ý đồ của đạo diễn. Và sự chân thật đó đã khiến chúng tôi bị thu hút”, tờ BorneoPost Online (Malaysia) dẫn lời đạo diễn Malaysia U-wei Saari - Trưởng ban giám khảo LHP quốc tế ASEAN 2017.
10 năm theo đuổi kịch bản hay
Với bối cảnh mở ra tại một thị trấn nhỏ ven biển VN, phim Đảo của dân ngụ cư xoay quanh mối quan hệ của các nhân vật sống chung trong nhà hàng mang tên Đêm Trắng. Mỗi người đều mang một ám ảnh nội tâm rất riêng. Có thể thấy rõ sự cô đơn, hoang mang của người dân tứ xứ và khát vọng tự do.
Phim không chỉ tái hiện hành trình đi tìm hạnh phúc đích thực của từng nhân vật, mà xuyên suốt mạch phim là câu hỏi lớn cho những giày vò và đấu tranh nội tâm dữ dội của những số phận khát khao được sống, mong muốn đạt tới được sự tự do đích thực trong tâm hồn. Và vượt lên trên tất cả vẫn là vẻ đẹp của con người, vẻ đẹp của những giá trị nhân văn.
Những số phận khát khao được sống 1
Phạm Hồng Phước trong một cảnh phim
Để tạo ra những thước phim đầy xúc động, nữ đạo diễn Hồng Ánh đã đeo đuổi dự án này suốt 10 năm qua. Thoạt đầu, chị đến với kịch bản bộ phim do nhà biên kịch Nguyễn Quang Lập chuyển thể trong vai trò nhà sản xuất. Đạo diễn Nguyễn Thanh Vân rất thích kịch bản trên và đã mời Hồng Ánh vào vai cô Chu (Ngọc Thanh Tâm đóng hiện giờ). Kịch bản phim phải trải qua quá trình lặn lội tìm kiếm nhà đầu tư, thậm chí từng sang LHP Cannes (Pháp) từ năm 2008 để tìm kiếm các quỹ hỗ trợ văn hóa, các nhà đầu tư nước ngoài... nhưng rút cục đều trắc trở. Mãi cho đến gần đây, Hồng Ánh mới có điều kiện để thực hiện bộ phim đầu tay với vai trò đạo diễn.

Các diễn viên chính đều là những người trẻ nhưng rất tham vọng để thể hiện bản thân, đồng thời cũng rất nhạy cảm, nhập vai tốt, hợp tác với đạo diễn. Vì vậy việc chọn diễn viên trẻ đóng phim ban đầu cứ tưởng là thách thức, nhưng sau dần lại không phải

Đạo diễn Hồng Ánh

Đạo diễn Hồng Ánh cũng thú thật việc sử dụng kịch bản chuyển thể từ tác phẩm văn học như con dao hai lưỡi và gây ra áp lực lớn vì khi phim ra rạp, ắt sẽ bị “soi” nhiều. Khán giả từng đọc và yêu thích truyện ngắn cùng tên của nhà văn Đỗ Phước Tiến sẽ không khỏi so sánh. Tuy nhiên, Hồng Ánh vẫn kiên trì đeo đuổi ước mơ của mình và cố gắng biến áp lực thành mục tiêu phấn đấu và nỗ lực hơn.
Quyết định đúng đắn từ sự... liều lĩnh
Theo Hồng Ánh, việc có một câu chuyện hay và ê kíp làm phim giỏi, nhiều tâm huyết, kinh nghiệm thực sự là những thuận lợi. Hồng Ánh cho biết: “Tôi may mắn khi tìm được đối tác đồng hành, đội cộng sự rất tâm huyết, nhiều kinh nghiệm như diễn viên Ngọc Hiệp, NSND - nhà quay phim Lý Thái Dũng. Chị Ngọc Hiệp dù rất bận rộn với hãng phim riêng nhưng vẫn giúp tôi góp mặt trong phim”.
Việc Hồng Ánh lựa chọn các gương mặt mới (Ngọc Thanh Tâm, ca - nhạc sĩ Phạm Hồng Phước) đảm nhận các vai chính tưởng chừng như rất liều lĩnh và gan dạ, song cũng chính là quyết định đúng đắn để tạo ra những sắc thái diễn xuất mới trong phim. “Các diễn viên chính đều là những người trẻ nhưng rất tham vọng để thể hiện bản thân, đồng thời cũng rất nhạy cảm, nhập vai tốt, hợp tác với đạo diễn. Vì vậy việc chọn diễn viên trẻ đóng phim ban đầu cứ tưởng là thách thức, nhưng sau dần lại không phải. Tôi kỳ vọng bộ phim sẽ được giới chuyên môn và đặc biệt là khán giả đón nhận, yêu thích”, đạo diễn Hồng Ánh nói.
Nếu trong phim Hiệp sĩ mù, Ngọc Thanh Tâm tạo được ấn tượng trong vai cô gái giỏi võ đi tìm mẹ, thì trong Đảo của dân ngụ cư, cô hoàn toàn lột xác và chinh phục người xem bởi những diễn xuất tâm lý tinh tế. Khả năng diễn xuất của nam diễn viên chính Phạm Hồng Phước cũng khiến nhiều người trong đoàn phim phải thực sự bất ngờ vì vượt quá mong đợi. Diễn viên Ngọc Thanh Tâm nhìn nhận: “Tôi phải chịu nhiều áp lực khi đảm nhiệm vai này vì nếu xử lý không khéo tâm lý nhân vật có thể làm hỏng cả phim. Khi biết vai cô Chu trước đây vốn định giao cho chị Hồng Ánh, tôi lại càng áp lực hơn. Nếu chẳng may không thực hiện được vai diễn đúng như chị Ánh muốn thì tôi sẽ thấy thực sự có lỗi. Vì vậy tôi đã phải gắng hết sức để vừa thỏa mãn kỳ vọng của cả tôi và chị Ánh. Chị Ánh là người khai phá khả năng diễn xuất của Phạm Hồng Phước và thực sự dũng cảm khi giao những vai nặng ký như vậy cho người trẻ chúng tôi”.
Đạo diễn Hồng Ánh cùng hai diễn viên chính là Ngọc Thanh Tâm và Phạm Hồng Phước sẽ đại diện cho đoàn làm phim tiếp tục tham gia các hoạt động trong khuôn khổ LHP Cannes 2017. Phim có một buổi trình chiếu ra mắt trong sự kiện Vietnam Night diễn ra vào ngày 20.5 tại LHP Cannes và trình chiếu trong Tuần lễ phim Việt tại Barcelona (Tây Ban Nha) vào ngày 25.5. Phim dự kiến sẽ công chiếu chính thức tại VN vào khoảng quý 3 năm nay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.